Trường Đại học Vinh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Sáng 26-10-2009, Trường Đại học Vinh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Diễn văn của NGUT-PGS-TS Nguyễn Ngọc Hợi đã ôn lại chặng đường nửa thế kỷ đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng vinh quang của tập thể cán bộ, giáo viên,sinh viên, học viên nhà trường. Được thành lập ngày 16-7-1959 theo Nghị định số 375/NĐ, với tên gọi Phân hiệu Đại học Vinh, lúc đầu Phân hiệu Đại học Vinh chỉ có 2 ban: Toán Lý- Văn Sử. Theo Quyết định số 637 QĐ ngày 28-8-1962 của Bộ GD_ĐT, Phân hiệu Đại học Vinh được đổi thành Trường Đại học sư phạm Vinh. Ngày 25-4-2001, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 62/2001/TTg đổi tên Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh. Trải qua nửa thế kỷ đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, trong thời kỳ chiến tranh cũng như khi hoà bình, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường và hàng triệu sinh viên, học viên của Trường đã vượt qua bao gian lao thử thách, viết nên thành tích vẻ vang , xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng.

Các thế hệ sinh viên ĐH Vinh về lại mái trường xưa.

Các thế hệ sinh viên ĐH Vinh về lại mái trường xưa.

Hiện nay, Trường Đại học Vinh là cơ sở đào tạo đào tạo Đại học đa ngành đa cấp với nhiệm vụ cung cấp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung thời kỳ CHH_HĐH đất nước, là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học vào thực tiễn. Trường hiện có 17 khoa và 1 khoa sau Đại học, 1 ban chuyên THPT, 15 phòng ban và trung tâm với 556 giảng viên, 30 giáo viên, trong đó có 34 PGS, 108 TS, 283 Thạc sĩ, 133 giáo viên chính. Năm học 2009-2010, Trường có 34.000 học sinh, sinh viên. Có 35 khoa đào tạo đại học và 33 khoa đào tạo sau Đại học, 3 hệ chuyên.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Hồ Đức Việt- UVBCT , Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể cán bộ giáo viên, sinh viên Trường Đại học Vinh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast