Tuyển 1.200 ứng viên tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911

Bộ GD-ĐT thông báo tuyển 1.200 ứng viên đi học tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 cho năm 2014.

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Các ngành học theo nhu cầu đào tạo giảng viên của các trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ưu tiên đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn.

1.200 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ được chia cho các lĩnh vực như sau: khoa học tự nhiên 200, khoa học kỹ thuật - công nghệ 400, khoa học xã hội 150, nông - lâm - thủy sản 200, y - dược 100, kinh tế - quản lý 100 và nghệ thuật - thể dục thể thao 50 chỉ tiêu.

Bộ GD-ĐT chủ trương gửi đi đào tạo ở tất cả các nước tiên tiến trên thế giới và tại những cơ sở đào tạo nước ngoài đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ GD-ĐT. Số lượng 1.200 chỉ tiêu dự kiến được phân bổ đào tạo tại các nước như sau: Anh (50), Úc (50), New Zealand (30), Hoa Kỳ (125), Nga (95), Trung Quốc (150), Pháp (190), Đức (190), Nhật Bản (130), Singapore (40), Hàn Quốc (70), Canada (40) và các nước khác (40).

Đối tượng dự tuyển là giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học và cao đẳng không bao gồm trường cao đẳng nghề. Sinh viên tốt nghiệp đại học, học viên tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có nguyện vọng và cam kết đi học để về làm giảng viên đại học, cao đẳng.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31-7-2014 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài - 21 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để dự tuyển đợt 1 và trước ngày 30-9-2014 để dự tuyển đợt 2.

Dự kiến kết quả phê duyệt trúng tuyển sẽ được thông báo cho các trường và ứng viên dự tuyển trong tháng 9-2014 (đợt 1) và tháng 11-2014 (đợt 2).

Thông tin chi tiết xem tại vied.vn.

Theo MINH GIẢNG/tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast