Việt Nam giành hai huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á

Vũ Thanh Trung Nam (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Khánh (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) vừa giành huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á.

Chiều 9/5, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) công bố kết quả đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2015. Theo đó, cả 8/8 thí sinh đoạt giải, trong đó có 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng và 2 Bằng khen (giải Khuyến khích).

Việt Nam giành hai huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á ảnh 1

8 học sinh Việt Nam và các thành viên trong đoàn tham dự kì thi Olympic Vật lý Châu Á 2015. (Ảnh: Dân trí)

Em Vũ Thanh Trung Nam (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Khánh (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) giành huy chương Vàng.

Em Nguyễn Công Thành (lớp 12, THPT chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng), Đinh Thị Hương Thảo (lớp 11, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) và Nguyễn Quang Nam (lớp 11, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) giành huy chương Bạc.

Em Lê Xuân Phúc (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) giành huy chương Đồng. Và hai thí sinh nhận được bằng khen là em Phạm Ngọc Dũng (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và em Trần Quang Huy (lớp 12, THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái).

Bộ Giáo dục sẽ tổ chức lễ đón đoàn và trao thưởng cho học sinh đoạt giải tại sân bay quốc tế Nội Bài tối 11/5.

Olympic Vật lý châu Á năm 2015 được tổ chức tại Trung Quốc từ 3/5 đến 9/5.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast