Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Dự thảo Luật Đất đai tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến đóng góp

Sáng 6/3, Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngoài biểu dương những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhắc nhở các cơ quan, địa phương, đơn vị, các cá nhân chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình triển khai thực hiện lấy ý kiến nhân dân
Ngoài biểu dương những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhắc nhở các cơ quan, địa phương, đơn vị, các cá nhân chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình triển khai thực hiện lấy ý kiến nhân dân

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã ghi nhận 13 ý kiến phát biểu trực tiếp của lãnh đạo các sở ngành, huyện thị và một số chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều ý kiến khác gửi bằng văn bản. Nhìn chung, các đại biểu tham gia phát biểu đều khẳng định và đồng tình cao với việc sửa đổi Hiến pháp Luật Đất đai, xem đây là điều cần thiết và đúng đắn.

Các ý kiến đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quá trình nghiên cứu nghiêm túc, trình bày ngắn gọn, rõ ràng và đi sâu vào những nội dung mình quan tâm. Qua quá trình đóng góp ý kiến đã Ban chỉ đạo ghi nhận sự phản ánh đầy đủ và khá chuyên sâu trong các chương, điều, khoản của hai văn bản này.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các đơn vị cần chấn chính cách làm và có sự điều chỉnh trong quá trình thực hiện để tiếp nhận được các ý kiến hay, có chiều sâu; tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ tỉnh đến cơ sở, không để bỏ sót ý kiến đóng góp và phải được tập hợp, phản ánh đầy đủ; cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để lấy được nhiều ý kiến và tránh các luận điệu xuyên tạc đây là đợt sinh hoạt chính trị và pháp lý sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân nên các cấp ủy Đảng phải tiếp tục bám sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện có chất lượng...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast