Argentina trình diễn bộ mặt thật, Mỹ lập mưu bắt Quỷ

Cho tới vòng 1/8, Argentina mới phải đối mặt thách thức thực sự đầu tiên trong sứ mệnh chinh phục World Cup 2014. “Liều thuốc thử” Thụy Sỹ sẽ giúp NHM nhận biết rõ sức mạnh của Albiceleste, để xem liệu họ có đủ khả năng chinh phục Cúp Vàng tại Brazil hay không?

Do được xếp ở bảng đấu quá yếu cùng Bosnia, Iran và Nigeria, nên Argentina dễ dàng vượt qua vòng bảng trước một lượt đấu. Họ còn là 1/4 đội toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, cùng với Colombia, Hà Lan và Bỉ. Song màn trình diễn của Albiceleste vẫn chưa thuyết phục, thậm chí có thể nói là thất vọng.

Argentina mới phải đối mặt thách thức thực sự đầu tiên trong sứ mệnh chinh phục World Cup 2014
Argentina mới phải đối mặt thách thức thực sự đầu tiên trong sứ mệnh chinh phục World Cup 2014

HLV Alejandro Sabella vẫn chưa xây dựng được cho Argentina một lối chơi tấn công gắn kết và sắc sảo. Trong khi đó, có cảm giác hàng thủ Argentina có thể bị chọc thủng lưới bất cứ lúc nào. Họ bị đối phương ghi bàn trong 2/3 trận vòng bảng. Ở trận thắng Iran còn lại, dù trước hàng công tệ nhất World Cup 2014 và khi đối phương chơi tử thủ, nhưng khung thành Argentina vẫn nhiều lần chao đảo.

Không chỉ lối chơi chưa định hình, lỏng lẻo, mà hầu hết các cá nhân được kỳ vọng đều thi đấu mờ nhạt. Ngoài Lionel Messi, không có ngôi sao nào của Albiceleste để lại dấu ấn tại vòng bảng, từ Zabaleta, Di Maria, Aguero cho tới Higuain. Thầy trò HLV Sabella vào vòng 1/8 hoàn toàn nhờ một tay Messi. Anh ghi 4/6 bàn thắng của đội nhà. Hai bàn còn lại, một là do đối phương tự đốt lưới (trận gặp Bosnia) và một là do hậu vệ Marcos Rojo lên tham gia không chiến. Nói tóm lại, ngoài màn trình diễn chói sáng của Messi, Argentina chưa có tín hiệu lạc quan nào khác cho tới thời điểm này tại World Cup 2014.

Có thể Argentina vẫn giấu bài. Hay nói chính xác hơn, Albiceleste vốn chơi hay hơn khi gặp đối thủ cân sức hoặc mạnh hơn. Thực tế HLV Sabella vốn đã xây dựng cho Argentina đấu pháp áp sát phản công ngay từ khi lên dẫn dắt.

Cục diện World Cup 2014 ủng hộ Argentina từ khi bốc thăm cho tới thời điểm này. Con đường tới trận chung kết của Albiceleste chưa bao giờ rộng mở như vậy. Nhánh đấu của họ đều gồm những đối thủ được đánh giá yếu hơn về thực lực, hai đội mạnh nhất mà họ có thể gặp trong hành trình tới Maracana ngày 14/7 chỉ là Bỉ và Hà Lan, rõ ràng dễ thở hơn rất nhiều so với Pháp, Brazil, Đức hay Colombia ở nhánh bên kia. Vấn đề gì còn nằm ở họ? Liệu họ có thể vượt qua chính mình hay không?

Messi đã tỏa sáng, nhưng một mình anh không thể tiếp tục làm hết công việc của cả đội bóng, không thể ghi hết những bàn thắng cho đội nhà. Những ngôi sao còn lại của Argentina đã đến lúc phải chia sẻ gánh nặng cùng anh. Lối chơi của Argentina đã đến lúc cần phải chắc chắn và sắc sảo hơn. Tất cả đều phải được giải quyết từ trận knock-out với người Thụy Sỹ đêm nay, nếu không e rằng những hy vọng lớn lao đang nở hoa trong tâm trí người Argentina sẽ sớm chuyển màu tuyệt vọng.

Thụy Sỹ chưa phải là đối thủ lớn, nhưng đủ mạnh, đủ nguy hiểm để khiến Argentina phải bộc lộ tất cả sức mạnh. Họ có ngôi sao Xherdan Shaqiri cũng đang tỏa sáng không kém gì Messi, có một tập thể không dễ vượt qua và đặc biệt có một HLV cáo già Ottmar Hitzfeld trên băng ghế huấn luyện.

Hy vọng, khi bắt đầu vấp phải khó khăn thực sự, những gì tinh hoa nhất mà Argentina đã bỏ quên ở vòng bảng sẽ trở lại, giúp họ vượt qua cửa ải này và mạnh mẽ hơn trong hành trình chinh phục Brazil 2014!

Thụy Sỹ chưa từng thắng Argentina
Thụy Sỹ chưa từng thắng Argentina

Trong 6 lần gặp nhau trước đây giữa hai đội, chỉ có 1 trận tại World Cup. Đó là trận Argentina vượt qua Thụy Sỹ 2-0 tại vòng bảng World Cup 1966. Thụy Sỹ sau đó bị loại, còn Argentina đi tiếp nhưng sớm dừng chân trước Anh tại vòng knock-out đầu tiên.

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU

“Chúng tôi đang dần cải thiện. Tất nhiên, vẫn còn nhiều thứ mà Argentina cần phải giải quyết. Thụy Sỹ là đội bóng rất khó bị đánh bại, họ cũng có nhiều cá nhân xuất sắc”. - HLV Alejandro Sabella (ĐT Argentina)

“Chúng tôi không có gì để mất. Trong một trận đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý bóng đá không ngại tranh chấp và giải quyết nhanh tình huống của mình”. - HLV Ottmar Hitzfeld (ĐT Thụy Sỹ)

THÔNG TIN XUNG QUANH

- Argentina: Tiền đạo Sergio Aguero chấn thương.

- Thụy Sỹ: Tiền đạo Mario Gavranovic chấn thương.

- Theo châu Á, Argentina thắng 3 thua 6 ở 9 trận gần đây; còn Thụy Sỹ thắng 5 thua 4 ở 9 trận vừa qua.

- Argentina toàn thắng vòng 1/8 ở cả 3 kỳ World Cup gần đây.

- Argentina thắng 3 hòa 4 thua 3/10 trận gặp các đội bóng châu Âu tại World Cup.

- Thụy Sỹ bị loại ở vòng 1/8 tại 2 kỳ World Cup mà họ vào tới giai đoạn này gần đây: trước TBN (1994) và Ukraine (2006).

- Thụy Sỹ giữ sạch lưới 7/10 trận World Cup gần đây.

- Thụy Sỹ thắng 1 hòa 1 thua 4/6 trận gặp các đội Nam Mỹ tại World Cup.

- Argentina sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 65% tại World Cup 2014, cao nhất đối với một đội bóng tại World Cup kể từ năm 1966.

- 4/7 bàn của Argentina gần đây tại World Cup diễn ra bên ngoài vòng cấm, gồm 3 bàn ở Brazil năm nay.

TRỌNG TÀI: Jonas Eriksson (40 tuổi, Thụy Điển)

DỰ ĐOÁN: 1-1 (Argentina thắng 2-1 trong hiệp phụ)
DỰ ĐOÁN: 1-1 (Argentina thắng 2-1 trong hiệp phụ)
DỰ ĐOÁN: 1-1 (Argentina thắng 2-1 trong hiệp phụ)

03h00 ngày 2/7, Bỉ vs Mỹ: Lập mưu bắt Quỷ

ĐT Bỉ đã kết thúc vòng bảng World Cup 2014 với 3 trận toàn thắng. Nhưng bầy Quỷ đỏ vẫn bộc lộ những hạn chế về kinh nghiệm. Nhược điểm đó sẽ khiến họ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với một ĐT Mỹ hết sức tinh quái.

Màn trình diễn của ĐT Bỉ vẫn chưa làm thỏa mãn những khán giả khó tính
Màn trình diễn của ĐT Bỉ vẫn chưa làm thỏa mãn những khán giả khó tính

Dù giành điểm số tối đa ở vòng bảng, nhưng màn trình diễn của ĐT Bỉ vẫn chưa làm thỏa mãn những khán giả khó tính. NHM đã chờ đợi ở thầy trò của HLV Marc Wilmots các pha phối hợp thanh thoát, thế nhưng những gì mà họ thể hiện là một hình ảnh nặng nề và có phần thiếu ý tưởng. Cả 3 chiến thắng của Quỷ đỏ trên đất Brazil đều diễn ra theo một kịch bản. Họ chiến đấu hết sức vất vả và phải đợi tới thời gian cuối trận mới có được bàn thắng. Những thắng lợi đó là thành quả của nỗ lực chiến đấu từ phía các cầu thủ, cũng như điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Marc Wilmots. Song nó cũng cho thấy Quỷ đỏ không có sức mạnh ăn tươi nuốt sống đối phương như người ta chờ đợi.

Bỉ đem đến World Cup 2014 đội hình đẹp và đồng đều. Nhưng hạn chế về kinh nghiệm tại các giải đấu lớn khiến Quỷ đỏ không phát huy hết được những tiềm lực mà mình có. Đến thời điểm này chưa có ngôi sao nào của ĐT Bỉ thực sự tỏa sáng trên đất Brazil. Eden Hazard mới chỉ có vài pha bóng đáng xem. Dries Mertens trận hay, trận dở. Romelu Lukaku thậm chí vẫn đang tịt ngòi.

Cầu thủ chơi tốt nhất của Bỉ kể từ đầu World Cup 2014 có lẽ là đội trưởng Vincent Kompany. Song trung vệ này hiện đang phải vật lộn với chấn thương háng và khả năng tham dự trận đấu sắp tới còn bỏ ngỏ. Nếu Kompany không kịp trở lại, Quỷ đỏ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi thời điểm này một loạt hậu vệ khác như Anthony Vanden Borre, Thomas Vermaelen… cũng đang cần tới sự chăm sóc y tế.

Sự thiếu kinh nghiệm và gắn kết khiến Bỉ phải chờ tới thời gian cuối trận mới đánh bại được những đội chiếu dưới như Algeria, Nga, Hàn Quốc. Những thắng lợi đó diễn ra đầy cảm xúc nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu ĐT Bỉ vẫn tiếp tục thể hiện hình ảnh đó ở vòng 1/8, họ sẽ gặp nhiều khó khăn bởi phía trước là ĐT Mỹ rất quái. Dưới sự dẫn dắt của Juergen Klinsmann, Mỹ thi đấu rất khó chịu. Họ biết tăng tốc đúng vào những lúc đối phương sơ hở để có được bàn thắng. Điều đó đã thể hiện ở 2 cuộc đối đầu với Ghana và Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Đấy là những trận đấu mà Mỹ chơi theo kiểu đánh nhanh, rút gọn hết sức hiệu quả.

Với sự trở lại của Jozy Altidore sau chấn thương, sức mạnh hỏa lực của ĐT Mỹ sẽ càng đáng sợ hơn. Nhiều khả năng họ sẽ triển khai lối đá ru ngủ đối phương ở nửa đầu trận đấu, trước khi tung cú đòn quyết định hạ gục Quỷ đỏ ở ở hiệp 2.

Cuộc chiến đường biên

Điểm nóng của cuộc so tài giữa Mỹ và Bỉ sẽ nằm ở hai cánh, bởi đây là nơi mà các nhân tố tạo đột biến của hai đội hoạt động. Kể từ đầu vòng bảng World Cup 2014 đến nay, các đường lên bóng của ĐT Bỉ chủ yếu qua chân 2 cầu thủ Eden Hazard và Dries Mertens. Tương tự, Mỹ cũng chủ yếu thành công với những pha đánh biên, nhờ tốc độ của các cầu thủ đá cánh.

THÔNG TIN XUNG QUANH

- Bỉ: Steven Defour bị treo giò. Anthony Vanden Borre chấn thương. Khả năng ra sân của Vincent Kompany và Thomas Vermaelen còn bỏ ngỏ.

- Mỹ: Có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

- ĐT Bỉ thua theo châu Á 6/10 trận vừa qua. ĐT Mỹ thắng theo châu Á 5/6 trận gần đây.

- 4/5 trận vừa qua của ĐT Bỉ kết thúc với 2 bàn trở xuống. 8/14 trận gần đây của ĐT Mỹ cũng diễn ra tình trạng tương tự.

- Trong 5 trận vừa qua của ĐT Bỉ, có 3 trận không xuất hiện bàn thắng ở hiệp 1. ĐT Mỹ cũng không ghi bàn trong 45 phút đầu ở 5/6 trận đấu chính thức gần đây.

- 4/5 trận gần đây của ĐT Bỉ lẻ bàn thắng. 4/5 trận gần đây của Mỹ cũng có số bàn thắng không chia hết cho 2.

TRỌNG TÀI: DJAMEL HAIMOUDI (Algeria, 43 tuổi)

DỰ ĐOÁN: 0-1

Nguồn: BÓNG ĐÁ +

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast