Bổ sung 2 đến 3 cầu thủ cho vòng loại U19 châu Á 2016

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Nhiều khả năng U19 Việt Nam sẽ bổ sung từ 2 đến 3 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2016”.

Bổ sung 2 đến 3 cầu thủ cho vòng loại U19 châu Á 2016 ảnh 1

U19 Việt Nam sẽ có những sự tăng cường chất lượng

Sau giải U19 Đông Nam Á 2015, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi 3 ngày trước khi hội quân trở lại vào ngày 9/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2016. Ở giải đấu vừa qua, U19 Việt Nam đã trình làng rất nhiều gương mặt trẻ và giàu triển vọng đến từ các lò PFV, Viettel, Bình Dương…

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, U19 Việt Nam cần bổ sung ở vài ba vị trí để đảm bảo chiều sâu cũng như chất lượng đội hình. Nhà cầm quân này tiết lộ thêm: “Hiện có 2-3 cầu thủ đến từ các CLB như Đồng Tháp, Công an Nhân dân, Lâm Đồng… đã được chấm, nhưng phải chờ xem chất lượng và sự hòa nhập lối chơi chung của đội như thế nào đã”.

Tại vòng loại U19 khu vực châu Á năm 2016, Việt Nam nằm ở bảng G và thi đấu tại SVĐ Thuwunna (Yangon, Myanmar).

Theo lịch, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Hong Kong ở trận ra quân ngày 28/9, sau đó lần lượt so kè với Brunei (2/10), Đông Timor (4/10) và Myanmar (6/10). Để giành được chiếc vé có mặt ở VCK, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải đứng đầu bảng, hoặc là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tại VCK năm 2014, U19 Việt Nam đã phải dừng chân ở vòng đấu bảng khi để thua U19 Hàn Quốc 0-6, thua U19 Nhật Bản 1-3 và hòa U19 Trung Quốc 1-1.

Theo Bongda+

Chủ đề Tuyển Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast