Brazil 2-1 Uruguay: Vé chung kết đẫm mồ hôi

Brazil đã trở thành đội bóng đầu tiên điền tên mình vào trận chung kết Confederations Cup 2013. Song để có được vinh dự đó, thầy trò Scolari đã trải qua những thời khắc vô cùng căng thẳng và phải đổ không ít mồ hôi.

Confederations Cup 3013

Brazil 2-1 Uruguay: Vé chung kết đẫm mồ hôi ảnh 1

Paulinho ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil

Trước khi bước vào vòng bán kết Confederations Cup 2013, HLV Scolari đánh giá đối thủ bằng một thái độ thận trọng: “Phong cách thi đấu của Uruguay có nhiều điểm gây trở ngại cho chúng tôi”. Sự cẩn trọng của chiến lược gia 64 tuổi này quả không thừa bởi Uruguay đã gây ra nhiều sóng gió về phía cầu môn Brazil trong khoảng 20 phút đầu.

Đây là quãng thời gian mà tiền đạo Edinson Cavani của Uruguay hoàn thành rất tốt nhiệm vụ chim mồi. Anh thường xuyên di chuyển, lôi kéo sự chú ý từ phía hậu vệ Brazil. Nhờ thế mà Luis Suarez và lão tướng Diego Forlan có đủ khoảng trống hoạt động.

Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên mà Uruguay có được lại xuất phát từ tình huống lên tham gia tấn công của một hậu vệ. Phút 14, Lugano xâm nhập vòng cấm và bị David Luiz bên phía Brazil kéo ngã, giúp Uruguay có được quả penalty. Thế nhưng, lão tướng Forlan sút quá hiền và không thắng được thủ môn Cesar từ khoảng cách 11m.

Không lâu sau pha chết hụt này, Brazil đã kiểm soát được thế trận nhờ sự xông xáo của cặp tiền vệ trung tâm Luiz Gustavo - Paulinho, cùng Hulk thường xuyên lùi sâu kiếm bóng. Sau nhiều tình huống tấn công trung lộ, Brazil bất ngờ chuyển sang đánh biên và đã thu được thành công. Phút 41, Neymar sút bóng từ góc hẹp bật vào người thủ môn Muslera rồi đi đến vị trí của Fred và tiền đạo 29 tuổi này không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn mở tỷ số cho Brazil.

Trong khi hàng công chơi đầy cố gắng thì tuyến dưới ĐT Brazil lại liên tiếp mắc sai lầm. Nếu như hiệp 1 Luiz kéo người lộ liễu ở khu cấm địa thì hiệp 2 tới lượt trung vệ còn lại là Thiago Silva mắc lỗi. Sau một loạt tình huống cản phá thiếu dứt khoát của hàng thủ Brazil, Thiago Silva bất ngờ chuyền bóng tới chân Cavani. Tiền đạo ĐT Uruguay không bỏ lỡ món quà này, cân bằng tỷ số 1-1.

Bàn thua này như gáo nước lạnh dội lên biển người áo vàng trên sân Mineirao. Ngoài đường biên, HLV Scolari tỏ ra khá sốt ruột. Ông liên tiếp đưa Bernard và Hernanes vào sân nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bóng. Sức ép mà Brazil tạo ra về phía khung thành Uruguay cuối cùng cũng được đền đáp vào phút 86 khi Paulinho bật cao sau tình huống phạt góc, đánh đầu tung lưới Uruguay.

Chiến thắng chung cuộc 2-1 đã đưa thầy trò Scolari vào chung kết Confederations Cup. Về phần Uruguay, giờ đây họ chỉ còn biết đặt hy vọng vào trận tranh giải ba.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Brazil: Cesar; Alves, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho; Hulk, Oscar, Neymar; Fred.
Uruguay: Muslera; Pereira, Lugano, Godin, Caceres; Arevalo, Rodriguez, Gonzalez; Forlan, Cavani, Suarez.

Bàn thắng
Brazil: Fred (41'), Paulinho (86')
Uruguay: Cavani (48')

Nguồn: Bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast