BXH FIFA tháng 8/2015: Argentina lại dẫn đầu, Việt Nam tụt 10 bậc

Trên bảng xếp hạng FIFA mới công bố, ĐT Argentina tiếp tục giữ vững vị trí số 1 còn ĐT Bỉ bất ngờ vươn lên đứng thứ 2. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã tụt 10 bậc và hiện xếp thứ 153 thế giới.

ĐT Argentina vẫn giữ được vị trí số 1 dù chỉ giành được ngôi Á quân Copa America 2015

Ở top 10 thế giới, vị trí số 1 vẫn thuộc về ĐT Argentina với 1425 điểm. Bất ngờ lớn nhất là việc ĐKVĐ Thế giới Đức tụt 1 bậc (1226 điểm) và để ĐT Bỉ vươn lên nẫng vị trí thứ 2 (1244 điểm).

Romania là đội tuyển gây ấn tượng tiếp theo khi có mặt ở vị trí thứ 7, trong khi đó ĐT Chile với chức vô địch Copa America 2015 đã vượt qua Tây Ban Nha để cán đích thứ 10 trên BXH. Cái tên gây thất vọng nhất là Hà Lan đã rơi khỏi top 5 khi tụt đến 7 bậc xuống hạng 12 thế giới.

Các đội tuyển có bước tiến lớn nhất trong tháng này thuộc về Jamaica (tăng 21 bậc, xếp thứ 55), Mauritania (tăng 15 bậc, xếp thứ 113), Albania (tăng 14 bậc, xếp thứ 22), Malawi (tăng 10 bậc, xếp hạng 98) và Trinidad & Tobago (tăng 8 bậc, xếp thứ 56).

3 đội bóng bị trừ điểm nhiều nhất gồm Serbia (-23 điểm, vị trí thứ 66), tiếp đến là El Salvador (-22 điểm, đứng thứ 110) và Benin (-18 điểm, xếp thứ 114).

ĐT Việt Nam vẫn đứng thứ 3 tại ĐNÁ

Sau khi đã bị tụt 16 bậc vào tháng 7/2015, ĐT Việt Nam tiếp tục lùi thêm 10 bậc xuống hạng 153 thế giới, đứng thứ 25 châu Á và thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á. ĐT Philippines vẫn đứng đầu khu vực - hạng 125 thế giới (tụt 1 bậc), Thái Lan xếp thứ hai khu vực - hạng 139 thế giới (tăng 1 bậc).

Các vị trí tiếp theo thuộc về Singapore (162 điểm, hạng 155), Myanmar (142 điểm, hạng 162), Timor-Leste (130 điểm, hạng 163), Indonesia (124 điểm, hạng 165), Malaysia (116 điểm, hạng 168), Lào (86 điểm, hạng 177), Campuchia (66 điểm, hạng 180), Brunei (61 điểm, hạng 183).

BXH FIFA tháng 8
1. Argentina (1425 điểm)
2. Bỉ (1244 điểm)
3. Đức (1226 điểm)
4. Colombia (1218 điểm)
5. Brazil (1186 điểm)
6. Bồ Đào Nha (1177 điểm)
7. Romania (1166 điểm)
8. Anh (1157 điểm)
9. Xứ Wales (1155 điểm)
10. Chile (1124 điểm)
BXH các quốc gia ở Đông Nam Á
1. Philippines (239 điểm)
2. Thái Lan (197 điểm)
3. Việt Nam (166 điểm)
4. Singapore (162 điểm)
5. Myanmar (142 điểm)
6. Timor-Leste (130 điểm)
7. Indonesia (124 đểm)
8. Malaysia (116 điểm)
9. Lào (86 điểm)
10. Campuchia (66 điểm)
11. Brunei (61 điểm)
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast