Cẩm nang kỳ nghỉ ở Đà Nẵng dịp 30/4

Ngoài những bãi biển xanh ngắt với hàng dừa thơ mộng, Đà Nẵng còn hấp dẫn du khách bởi hải sản tươi ngon và các món ăn dân dã.

Đến Đà Nẵng dịp 30/4, du khách được tham gia lễ hội ánh sáng trong các ngày 24, 25, 26 với những màn biểu diễn hứa hẹn vô cùng độc đáo. Ngoài ra, bạn còn có thể chiêm ngưỡng những màn thi bắn pháo hoa quốc tế.

Phương tiện di chuyển

Ô tô: Hà Nội, Sài Gòn đều có nhiều xe khách chạy hàng ngày đến Đà Nẵng, mất khoảng 18 - 20 tiếng. Giá vé dao động 400.000 - 600.000 đồng tùy hãng. Bạn có thể chọn hãng Mai Linh, Hoàng Long, Phương Trang...

Tàu hỏa: Hà Nội và Sài Gòn cũng có tàu đến Đà Nẵng, giá vé dao động 300.000 -1,2 triệu đồng tùy loại, mất khoảng 14 - 20 tiếng cho thời gian di chuyển. Từ Hà Nội, bạn nên chọn chuyến tàu khởi hành lúc 17h, ngủ qua một đêm trên toa, sáng hôm sau là có mặt ở thành phố biển.

Máy bay: Giá vé khứ hồi từ Hà Nội hoặc Sài Gòn đi Đà Nẵng khoảng 1,5 triệu. Lưu ý ngày lễ giá có thể tăng lên tới 3 - 4 triệu một vé khứ hồi, tùy hãng hàng không.

Đi lại tại Đà Nẵng

Xe máy là phương tiện thuận lợi, dễ dàng để khám phá Đà Nẵng. Bạn có thể thuê với giá trên dưới 100.000 đồng một ngày ngay tại khách sạn. Ngoài ra, công ty trên đường Tô Hiến Thành (rất gần khu biển Mỹ Khê) cũng có dịch vụ cho thuê xe máy. Ở đây, họ nhận và giao xe tại khách sạn hoặc sân bay.

Nếu dùng taxi (các hãng Tiên Sa, Sông Hàn, Mai Linh, Vinasun Green...), bạn không phải lo lắng về giá cước vì tài xế ở đây không chạy lòng vòng "bắt nạt" du khách.

Mỹ Khê là bãi biển nổi tiếng với cát trắng mịn, sóng ôn hòa. Ảnh: Cao Anh Tuấn.
Mỹ Khê là bãi biển nổi tiếng với cát trắng mịn, sóng ôn hòa. Ảnh: Cao Anh Tuấn.

Điểm lưu trú

Được mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất Việt Nam", ở Đà Nẵng, bạn không phải lo lắng về chỗ nghỉ ngơi vì có nhiều khách sạn, resort từ bình dân đến cao cấp. Vào dịp nghỉ lễ, thành phố biển rất đông khách nên bạn phải đặt phòng trước thời điểm này mới có giá tốt.

Các resort cao cấp như Intercontinental Danang, Vinpearl, Furama, Pullman Danang... có giá 4 - 10 triệu một đêm.

Một số khách sạn khác như Frangipani, Orange, Irish, Grand Mango, Diamond Sea... có giá tiền phòng 700.000 - 2 triệu một đêm.

Ngoài ra, cả trung tâm lẫn khu ven biển ở Đà Nẵng đều có nhiều nhà nghỉ giá rẻ dạng hostel, guesthouse như Funtastic, Danang Backpacker, Ruby... giá chỉ từ 170.000 đến 400.000 đồng một đêm.

Các điểm tham quan

Những bãi biển, làng nghề, chùa... ở Đà Nẵng luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Bãi biển

Mỹ Khê với cát trắng mịn màng, khung cảnh đẹp đã được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Bãi tắm trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc quận Sơn Trà, là điểm thu hút cư dân địa phương và khách du lịch khắp nơi.

Bãi biển Bắc Mỹ An có cát trắng mịn, nước trong xanh cũng rất hút khách. Nằm ẩn mình trong một eo biển rất đẹp, Bãi Bụt (Vịnh Bụt) là nơi giao hòa giữa biển cả với núi rừng. Ngoài ra còn có Bãi Bắc là điểm đến mới phát triển của du lịch Đà Nẵng, nằm trong vịnh biển phía bắc bán đảo Sơn Trà.

Bảo tàng

Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm tọa lạc ở số 2, đường 2/9, quận Hải Châu. Đây là bảo tàng duy nhất về nền văn hóa Chăm, lưu giữ những di vật của Vương quốc Chăm Pa xưa. Giá vé tham quan là 30.000 đồng một người.

Các cây cầu

Là cây cầu quay duy nhất tại Việt Nam hiện nay, cầu Sông Hàn còn là biểu tượng của du lịch Đà Nẵng. Thức đêm xem cầu quay quanh trục cũng là trải nghiệm nhiều du khách làm khi đến thành phố này.

Cầu Rồng nối thẳng trục đường từ sân bay ra các bãi biển Mỹ Khê và Non Nước. Con rồng trang trí trên cầu còn có khả năng phun lửa và nước vào lúc 21h các thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ.

Khu chợ

Các điểm mua bán như chợ Cồn, chợ Hàn là nơi du khách không chỉ đến sắm đồ mà còn tham quan, khám phá đời sống địa phương.

Ba khu chợ nổi tiếng nhất Đà Nẵng

Những ngôi chùa

Chùa Linh Ứng (hay chùa Linh Ứng Bãi Bụt) là ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng cả về quy mô lẫn kiến trúc nghệ thuật. Ngoài ra còn có chùa Tam Thai nằm ở phía tây ngọn Thủy Sơn, một trong năm núi nổi tiếng của Ngũ Hành Sơn là điểm đến cho những du khách muốn chiêm bái.

Một số điểm du lịch khác

Suối Tiên và suối Đá: Hai con suối đẹp hoang sơ nằm ở núi Sơn Trà là những địa điểm dừng chân quen thuộc trong lịch trình khám phá Đà Nẵng khi bạn ghé thăm bán đảo này.

Làng đá mỹ nghệ Non Nước: Đây là nơi sản xuất đồ mỹ nghệ bằng đá cẩm thạch nổi tiếng khắp trong, ngoài nước. Du khách tới đây sẽ được chiêm ngưỡng nhiều tuyệt tác độc đáo và đẹp mắt làm từ đá.

Cầu Rồng rực rỡ trong các đêm cuối tuần. Ảnh: Diệu Huyền.
Cầu Rồng rực rỡ trong các đêm cuối tuần. Ảnh: Diệu Huyền.

Làng chiếu Cẩm Nê: Cách trung tâm Đà Nẵng 14 km về phía Tây Nam, làng chiếu Cẩm Nê thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với các loại chiếu hoa truyền thống, từng được hiện diện ở nội triều vua nhà Nguyễn.

Làng cổ Túy Loan: Cách trung tâm thành phố chừng 15 km, làng cổ Túy Loan đã có trên 500 tuổi, thích hợp cho hành trình khám phá lịch sử Đà Nẵng.

Bà Nà – Núi Chúa: Đây là một dãy núi thuộc huyện Hòa Vang, cách Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam. Ở Bà Nà, bạn sẽ được tận hưởng không gian trong lành, thời tiết chia làm 4 mùa rõ rệt trong một ngày. Khu du lịch Bà Nà Hills còn cung cấp nhiều dịch vụ tham quan như đi tàu hỏa leo núi, cáp treo, thăm hầm rượu, công viên Fantasy... Giá vé vào cửa là 550.000 đồng một người đã bao gồm dịch vụ cáp treo. Bạn có thể chọn thêm các loại hình khác với nhiều mức giá khác nhau.

Rạn Nam Ô: Điểm đến này nằm ở làng Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 2 km. Nơi đây có nhiều rong tảo và là chỗ trú ngụ của nhiều loài cá cũng như hải sản quý.

Bên cạnh những điểm tham quan nổi tiếng trên, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ có thể tham khảo thêm 3 điểm vui chơi về đêm tại Đà Nẵng.

Món ăn ngon

Mỳ Quảng: Giá dao động 12.000 - 30.000 đồng một tô. Du khách dễ tìm được các quán ngon nằm trên đường Hải Phòng, Triệu Nữ Vương, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu, Nguyễn Công Trứ...

Gỏi cá Nam Ô: Món này phải thưởng thức tận nơi mới đúng điệu. Ngooài ra, bạn vẫn có thể ăn ở quán trên đường Nguyễn Tất Thành với giá 50.000 đồng.

Bánh tráng cuốn thịt heo, món đặc sản khó lòng bỏ qua khi đến Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tuyết.
Bánh tráng cuốn thịt heo, món đặc sản khó lòng bỏ qua khi đến Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tuyết.

Bánh tráng thịt heo: Đà Nẵng có rất nhiều quán bánh tráng cuốn thịt heo nằm trên đường Hải Phòng, Duy Tân, Lê Duẩn, Đỗ Thúc Tịnh… với giá 50.000 - 150.000 đồng một suất cho 2-3 người ăn.

Đà Nẵng còn rất nhiều món ngon như bánh xèo, bánh canh, nem lụi, ốc, bún bò, bún chả cá... Ngoài những tiệm bán riêng, lẻ trong khắp thành phố thì chợ Cồn cũng là điểm ăn uống thú vị cho du khách với vô số gian hàng bán đồ ăn, phục vụ tại chỗ.

Theo Anh Phương/VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast