Chế Linh hát cùng các con trên sân khấu Hà Nội

Giọng ca vàng dòng nhạc Bolero xuất hiện trong liveshow "30 năm tái ngộ" tối 21/10 tại Hà Nội với phong độ không thua kém thời trai trẻ. Ba con trai Chế Linh là Chế Phong, Chế Phi, Chế Kha lên sân khấu ủng hộ bố bằng phần hát bè ăn ý.

Là một trong những người đàn ông đào hoa nhất làng nhạc Việt, Chế Linh có 14 con (7 trai - 7 gái) với 4 người vợ. "Các con tôi khác mẹ nhưng đối xử với nhau đúng nghĩa anh em ruột. Giữa chúng không có sự ganh tị nào. Dù ở hải ngoại hay ở Việt Nam, tôi đều tìm cách tạo dựng tình cảm với các con, làm thế nào để là bạn của con, trao đổi với con để con trở thành những người có ích. May mắn là tôi giáo dục được con, được các con kính quý, mỗi lần thư từ cho bố đều rất tình cảm" - Chế Linh tự hào cho biết.

Là một trong những người đàn ông đào hoa nhất làng nhạc Việt, Chế Linh có 14 con (7 trai - 7 gái) với 4 người vợ. "Các con tôi khác mẹ nhưng đối xử với nhau đúng nghĩa anh em ruột. Giữa chúng không có sự ganh tị nào. Dù ở hải ngoại hay ở Việt Nam, tôi đều tìm cách tạo dựng tình cảm với các con, làm thế nào để là bạn của con, trao đổi với con để con trở thành những người có ích. May mắn là tôi giáo dục được con, được các con kính quý, mỗi lần thư từ cho bố đều rất tình cảm" - Chế Linh tự hào cho biết.

Chế Phi và Chế Phong (đứng cạnh Chế Linh) là con thứ 4 và thứ 5 với người vợ đầu. Chế Kha (ngoài cùng bên trái) là con với người vợ thứ ba. Các con Chế Linh đều theo con đường âm nhạc nhưng hoạt động một cách độc lập chứ không "dựa hơi" cha. Xuất hiện trong liveshow của cha, các con Chế Linh hát bè và giả giọng cười khi cha trình diễn ca khúc "Nụ cười chua cay". Đây là ca khúc Chế Linh viết khi được mời tới sinh nhật một người con gái anh yêu nhưng hóa ra chính là đám cưới của cô.

Chế Phi và Chế Phong (đứng cạnh Chế Linh) là con thứ 4 và thứ 5 với người vợ đầu. Chế Kha (ngoài cùng bên trái) là con với người vợ thứ ba. Các con Chế Linh đều theo con đường âm nhạc nhưng hoạt động một cách độc lập chứ không "dựa hơi" cha. Xuất hiện trong liveshow của cha, các con Chế Linh hát bè và giả giọng cười khi cha trình diễn ca khúc "Nụ cười chua cay". Đây là ca khúc Chế Linh viết khi được mời tới sinh nhật một người con gái anh yêu nhưng hóa ra chính là đám cưới của cô.

Liveshow đầu tiên của Chế Linh ở quê nhà có sự góp mặt của nhiều ca sĩ hải ngoại - những người thân thiết với Chế Linh. Với "Đoạn cuối tình yêu", Hương Lan và Chế Linh đã cống hiến cho khán giả giọng ca tình ảo não vào bậc nhất. Nhưng theo Chế Linh "trong tột cùng nỗi đau khổ, người ta sẽ tìm thấy niềm vui sống".

Liveshow đầu tiên của Chế Linh ở quê nhà có sự góp mặt của nhiều ca sĩ hải ngoại - những người thân thiết với Chế Linh. Với "Đoạn cuối tình yêu", Hương Lan và Chế Linh đã cống hiến cho khán giả giọng ca tình ảo não vào bậc nhất. Nhưng theo Chế Linh "trong tột cùng nỗi đau khổ, người ta sẽ tìm thấy niềm vui sống".

Chế Linh cũng có phần hợp giọng với Sơn Tuyền. Người thường hát cặp với Chế Linh trên sân khấu là Thanh Tuyền - chị gái Sơn Tuyền. Nhưng vắng cô chị, Chế Linh vẫn vào vai rất ngọt với cô em khi hát liên khúc "Mai lỡ mình xa nhau - Con đường xưa em đi".

Chế Linh cũng có phần hợp giọng với Sơn Tuyền. Người thường hát cặp với Chế Linh trên sân khấu là Thanh Tuyền - chị gái Sơn Tuyền. Nhưng vắng cô chị, Chế Linh vẫn vào vai rất ngọt với cô em khi hát liên khúc "Mai lỡ mình xa nhau - Con đường xưa em đi".

Nhưng phần đặc biệt nhất của chương trình là sự kết hợp của Chế Linh - Tuấn Ngọc trong việc hoán đổi sở trường. Tuấn Ngọc cho thấy anh có thể hát không thua kém gì Chế Linh với "Thành phố buồn" trong khi "ông hoàng Bolero" cũng không chịu đầu hàng "tượng đài tân nhạc" với "Riêng một góc trời".

Nhưng phần đặc biệt nhất của chương trình là sự kết hợp của Chế Linh - Tuấn Ngọc trong việc hoán đổi sở trường. Tuấn Ngọc cho thấy anh có thể hát không thua kém gì Chế Linh với "Thành phố buồn" trong khi "ông hoàng Bolero" cũng không chịu đầu hàng "tượng đài tân nhạc" với "Riêng một góc trời".

Trong đêm nhạc, Chế Linh hát toàn những bài hát cũ như "Mười năm tình cũ", "Linh hồn tượng đá", "Một lần cuối", "Đoạn đường cho tôi", "Thói đời"... bởi anh cho rằng, khán giả đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tìm vui trong kỷ niệm với những ca khúc đã gắn bó cùng họ suốt bao năm tháng. Trong gần 4.000 người đi xem hát có đến hơn 70% là trung niên.

Trong đêm nhạc, Chế Linh hát toàn những bài hát cũ như "Mười năm tình cũ", "Linh hồn tượng đá", "Một lần cuối", "Đoạn đường cho tôi", "Thói đời"... bởi anh cho rằng, khán giả đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tìm vui trong kỷ niệm với những ca khúc đã gắn bó cùng họ suốt bao năm tháng. Trong gần 4.000 người đi xem hát có đến hơn 70% là trung niên.

Nhưng cũng có không ít bạn trẻ bày tỏ sự hâm mộ cuồng nhiệt với giọng ca 69 tuổi. "Cám ơn khán giả mấy chục năm qua vẫn thương mến tôi. Còn khán giả là còn Chế Linh" - Chế Linh xúc động cho biết.

Nhưng cũng có không ít bạn trẻ bày tỏ sự hâm mộ cuồng nhiệt với giọng ca 69 tuổi. "Cám ơn khán giả mấy chục năm qua vẫn thương mến tôi. Còn khán giả là còn Chế Linh" - Chế Linh xúc động cho biết.

Ngoài phần song ca cùng chủ nhân đêm nhạc, các vị khách mời cũng có những màn trình diễn ấn tượng. Ngoài ngũ tuần, Sơn Tuyền vẫn mặc chiếc váy như cô dâu khi hát "Không bao giờ quên anh". Cô bày tỏ niềm hạnh phúc được lần đầu hát ở Hà Nội trong đêm nhạc của người cô hâm mộ từ nhỏ.

Ngoài phần song ca cùng chủ nhân đêm nhạc, các vị khách mời cũng có những màn trình diễn ấn tượng. Ngoài ngũ tuần, Sơn Tuyền vẫn mặc chiếc váy như cô dâu khi hát "Không bao giờ quên anh". Cô bày tỏ niềm hạnh phúc được lần đầu hát ở Hà Nội trong đêm nhạc của người cô hâm mộ từ nhỏ.

Nhạc sĩ Đức Huy với hình ảnh quen thuộc, vừa đàn guitar vừa hát "Và tôi cũng yêu em".

Nhạc sĩ Đức Huy với hình ảnh quen thuộc, vừa đàn guitar vừa hát "Và tôi cũng yêu em".

Tuấn Ngọc "góp vui cho chương trình bằng bài hát rất buồn". Anh hát một bài thuộc sở trường của mình là "Ru đời đi nhé" và một bài "thuộc thể loại Chế Linh" là "Rong rêu".

Hương Lan ngọt ngào với "Một mai qua cơn mê". Nhiều năm nay, chị thường xuyên bay show về Việt Nam tham gia các đêm nhạc.

Sức hấp dẫn của chương trình ngoài các giọng ca tên tuổi còn đến từ phần dẫn hóm hỉnh của Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đức Huy. Hai người thỏa sức bông đùa trên sân khấu, khi thì vị nhạc sĩ "Đừng xa em đêm nay" giả vờ nói lắp để bày tỏ sự xúc động trước nhan sắc Kỳ Duyên, khi thì cho rằng, anh và Kỳ Duyên chẳng khác nào cô dâu, chú rể.

Hai người hết lời khen nhau trẻ. Đức Huy tiết lộ, bao nhiêu năm qua trông anh không thay đổi bởi yêu nhiều - "không yêu thì yếu, không ôm thì ốm". Còn nữ MC xinh đẹp thì bảo, bí quyết của phụ nữ là "một năm căng da mặt một lần, hút mỡ bụng hai lần".

Các nghệ sĩ cùng hòa giọng trong "Xin yêu tôi bằng cả tình người" như một lời nhắn nhủ tới khán giả. Chương trình kéo dài tới gần nửa đêm nhưng người xem vẫn ở lại cùng Chế Linh tới tận phút cuối. Trước yêu cầu của khán giả, Ban tổ chức cho biết sẽ làm thêm một liveshow tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội vào 12/11 để đáp ứng nhu cầu những người hâm mộ Chế Linh.

Nguồn: VnExprss

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast