Chỉ định Vilanova làm HLV là sai lầm của Barca

Cựu Chủ tịch Barca Laporta tin rằng đội bóng chủ sân Camp Nou đã sai lầm khi quyết định bổ nhiệm Tito Vilanova làm HLV đầu mùa giải 2012-2013.

Cựu chủ tịch Barca Laporta - ảnh Goal
Cựu chủ tịch Barca Laporta - ảnh Goal

Sau khi Guardiola quyết định rời Barca và nghỉ ngơi 1 năm thì ban lãnh đạo đội bóng này bổ nhiệm Vilanova làm HLV trưởng. Nhưng Laporta cho rằng Vilanova chưa sẵn sàng để đảm nhiệm công việc này vào thời điểm đó.

“Họ bổ nhiệm Tito chỉ là giải pháp tình thế bởi họ lo lắng về người có thể thay thế Pep. Nhưng chuyện này diễn ra quá sớm. Tito là HLV có chuyên môn tốt, là học trò ưu tú của Pep nhưng anh ta cần có thời gian thích nghi để làm những gì anh ta đang làm hiện nay”.

Laporta cũng cho rằng lẽ ra trong thời gian Vilanova buộc phải tạm dừng công việc để sang Mỹ điều trị bệnh ung thư thì Barca cần phải thuê một HLV khác thay thế.

“Đó là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết phải làm vào thời điểm then chốt của mùa giải. Barca cần thuê một HLV mới, ít nhất là cho tới cuối mùa này để cho phép Vilanova có thể hồi phục hoàn toàn mà không bị stress”.

Theo thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast