Chile vào CK Copa America sau 28 năm chờ đợi

Đội chủ nhà Chile đã chơi không thực sự ấn tượng trước Peru, tuy vậy họ vẫn giành được vé tham dự trận chung kết Copa America 2015 nhờ cú đúp bàn thắng của Eduardo Vargas.

Chile vào CK Copa America sau 28 năm chờ đợi ảnh 1

Chile lọt vào chung kết Copa America sau 28 năm chờ đợi

BÀN THẮNG

Chile: Eduardo Vargas (42', 64')

Peru: Gary Medel (phản lưới, 60')

Bước vào trận đấu với Peru, Chile vẫn thể hiện được khả năng cầm bóng vô cùng đáng nể như thường lệ. Trong những phút đầu, bóng hầu như chỉ lăn ở bên phần sân Peru. Dù bị áp đảo về mặt thế trận, song Peru cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi thường xuyên đáp trả bằng những đợt phản công rất sắc nét nhờ sở hữu những mũi nhọn đầy tốc độ như Jefferson Farfan hay Paolo Guerrero.

Thực tế thì không phải Chile, mà chính Peru mới là đội tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. May cho đội chủ nhà là cú đánh đầu ở phút thứ 9 của Farfan sau quả tạt của Guerrero lại đưa bóng dội cột dọc. Đến phút 17, các CĐV Chile lại một phen thót tim khi Carlos Lobaton bất ngờ tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm buộc thủ thành Bravo phải bay người đẩy bóng bằng 5 đầu ngón tay.

Tiếc cho Peru là trong lúc mọi chuyện tưởng như đang ủng hộ họ thì hậu vệ Carlos Zambrano của đội bóng này lại bị đuổi khỏi sân vì lỗi đạp vào lưng Charles Aranguiz. Với việc chỉ còn lại 10 người trên sân, đương nhiên Peru gặp nhiều khó khăn trong những phút còn lại. Vậy nên, không nhiều người ngạc nhiên khi Eduardo Vargas mở được tỷ số cho đội chủ nhà sau cú đá bồi cận thành 3 phút trước khi hiệp 1 kết thúc.

Có được bàn thắng dẫn trước và lại còn được chơi hơn người, Chile thi đấu có phần chủ quan trong hiệp 2. Hệ quả là trong lúc còn chưa gia tăng được cách biệt, họ đã để cho Peru bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút 60, sau tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ Gary Medel.

Chile vào CK Copa America sau 28 năm chờ đợi ảnh 2

Hẳn Medel sẽ phải rất ân hận nếu 4 phút sau đó, Eduardo Vargas không tỏa sáng với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm vào người một cầu thủ Peru làm bó tay thủ thành Pedro Gallese. Trong những phút còn lại, cả Peru lẫn Chile đều có được những cơ hội khá rõ ràng nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng.

Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc đồng nghĩa với việc Chile đã giành vé góp mặt ở trận chung kết sau 28 năm chờ đợi. Theo lịch thi đấu thì Chile sẽ gặp Argentina hoặc Paraguay trong trận đấu phân định ngôi vương vào ngày 5/7 tới. Trong khi đó, Peru sẽ đá trận tranh giải 3 với 1 trong 2 đối thủ nói trên vào ngày 4/7.

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ

Chile (4-3-1-2): Bravo 6.5, Isla 7, Medel 6, Rojas 5.5, Albornoz 5 (Mena 46, 7), Vidal 6.5, Diaz 6 (D Pizarro 46, 6), Aranguiz 5.5, Valdivia 7 (Gutierrez 86); E Vargas 8, Sanchez 6.5

Peru (4-4-2): Gallese 6, Advincula 7, Zambrano 5, Ascues 6.5, Vargas 6.5, Carrillo 7 (C Pizarro 73, 6), Ballon 6.5, Lobaton 6 (Yotun 73, 6), Cueva 5 (Ramos 27, 6), Farfan 7, Guerrero 7.5

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast