Đại pháo rủ nhau khai hỏa trở lại

Không hẹn mà gặp, cuối tuần qua, những chân sút thượng thặng Harry Kane, Alexis Sanchez, Daniel Sturridge, Wayne Rooney đều đã “nổ súng” sau thời gian rất dài tịt ngòi ở Premier League. Và nhờ sự trở lại của các ngôi sao tấn công ấy mà giải Ngoại hạng đã bùng nổ bàn thắng ở vòng 7.

Vòng 7 chứng kiến sự trỗi dậy của những chân sút lừng danh Premier League như Sanchez, Sturridge (ảnh lớn) hay Rooney
Vòng 7 chứng kiến sự trỗi dậy của những chân sút lừng danh Premier League như Sanchez, Sturridge (ảnh lớn) hay Rooney

TRỞ LẠI ĐÚNG LÚC

Arsenal, M.U đều rất cần chiến thắng khích lệ tinh thần trước khi bước vào loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, sau khi hai đội bóng này đều bất ngờ thảm bại ở lượt trận đầu tiên. Muốn thế, họ cần chiến thắng ở Premier League, và cả hai đều đã tại nguyện.

Arsenal nghiền nát Leicester City, hiện tượng thú vị của giải Ngoại hạng ở những vòng đầu tiên. M.U đè bẹp Sunderland, để lần đầu tiên kể từ sau khi Alex Ferguson giải nghệ bước lên ngôi đầu Premier League. Ghi dấu ấn trong các chiến thắng vừa nêu là Sanchez với cú hat-trick đầy ấn tượng. Trong khi đó, dù vẫn chưa lấy lại phong độ cao nhất song quan trọng với Rooney là bàn thắng thì đã có.

Thủ quân M.U có bàn đầu tiên sau 11 trận tịt ngòi ở Premier League, kéo dài qua 2 mùa giải. Chắc chắn tiền đạo người Anh này sẽ càng hưng phấn khi bước vào Champions League, nơi anh từng lập hat-trick vào lưới Club Brugge của Bỉ ở vòng play-off.

Sanchez và Rooney là những tên tuổi lớn đang khoác áo hai ứng viên sáng giá hàng đầu cho chức vô địch Anh mùa này. Trong khi đó, Kane và Sturridge là chủ công của hai đội bóng thách thức những vị trí trong Top 4. Kane đã có bàn thắng đầu tiên cho Spurs tại Premier League mùa này, vào lưới đối thủ cực mạnh là Man City. Còn Sturridge cũng đã tỏa sáng với 2 bàn vào lưới Aston Villa, đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài bị chấn thương. Đây là 2 chân sút còn khá trẻ người Anh, tương lai còn dài nhưng điều quan trọng nhất là sự ổn định cần phải được duy trì. Liverpool và Tottenham rất cần những bàn thắng của Sturridge và Kane, nếu muốn tranh vé dự Champions League mùa sau.

SẼ TIẾP TỤC BÙNG NỔ?

Vòng đấu cuối tuần qua liệu có là dấu hiệu cho thấy các khẩu đại pháo sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng đang trên đường trở lại? Rất có thể, bởi ở cuộc đua đường trường 38 vòng tại giải Ngoại hạng Anh thì trước sau gì đẳng cấp cũng lên tiếng để vượt qua những hiện tượng nhất thời. Người hâm mộ bóng đá Anh khá thích thú khi chứng kiến Premier League từ đầu mùa toàn chứng kiến những cầu thủ ít được kỳ vọng ghi bàn hiệu quả, ví dụ như Vardy, Wilson, Mahrez, Gomis… Những hiện tượng đó sẽ kéo dài bao lâu, và liệu quyết tâm cùng khát vọng của họ có đủ giúp cạnh tranh với những người đã khẳng định thương hiệu như Rooney, Sanchez?

Cuộc chạy đua cho giải Vua phá lưới Premier League sẽ càng khốc liệt và hấp dẫn, bởi có khoảng chục ứng cử viên khao khát trở thành người săn bàn giỏi nhất trong bóng đá Anh.

Nãy giờ, chúng ta vẫn chưa nhắc đến Diego Costa và Sergio Aguero, hai cựu tiền đạo của Atletico Madrid có mặt trong Top 3 giải Vua phá lưới Premier League mùa vừa rồi. Họ đang “chìm” nhưng sẽ nổi lên trong thời gian tới, hứa hẹn đem lại sức bật lớn cho Man City và Chelsea là 2 đội đang khát chiến thắng ở Premier League. Tất nhiên, cũng không thể quên nhắc tới hiện tượng Anthony Martial, người đã ghi 3 bàn chỉ sau 3 lần ra sân ở Premier League. Không phải ngẫu nhiên mà Martial được liệt vào vị trí số 3 trong danh sách ứng viên hàng đầu cho giải Vua phá lưới.

TIN VUI ĐỊA PHƯƠNG

Việc một loạt các chân sút người Anh như Walcott, Kane, Sturridge, Rooney ghi bàn trở lại là tin vui cho Roy Hodgson trước khi công bố danh sách triệu tập ĐT Anh lần này. Đấy là chưa kể một Jamie Vardy đang có phong độ cực cao từ đầu mùa trong màu áo Leicester, hiện tại tiền đạo này đang dẫn đầu danh sách “dội bom” tại Premier League với 6 bàn. Có nhiều sự lựa chọn ở hàng tiền đạo là điều tốt cho Tam sư trong chiến dịch rèn quân chuẩn bị cho VCK EURO 2016 vào năm sau. Hiện Anh đã giành vé dự VCK, vấn đề còn lại chỉ là làm thế nào tìm ra những chân sút hiệu quả nhất và hòa hợp nhất cho lối chơi chung.

Với ĐT Anh, đây là điều hết sức quan trọng, vì trong quá khứ Tam sư từng có rất nhiều tiền đạo ghi bàn tốt ở CLB và tại Premier League nhưng khi lên tuyển lại gây thất vọng. Chính vì thế, từng có lúc Emile Heskey được đá chính dù đây không phải là cây săn bàn hiệu quả, mà chủ yếu là vì cầu thủ này kết hợp ăn ý với Michael Owen.

Bây giờ, Rooney là tiền đạo số 1 của ĐT Anh. Ai sẽ đá cặp với Rooney là câu hỏi được đặt ra? Kane, Sturridge, Walcott đều sáng giá, họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành suất đá chính cạnh Rooney. Phong độ và hiệu suất ghi bàn của họ ở Premier League sẽ góp phần quan trọng giải bài toán này.

Martial tự tin đặt mục tiêu 15 bàn

Tiền đạo mới nổi Anthony Martial đặt mục tiêu ghi ít nhất 15 bàn ở Premier League mùa này. Theo phong độ hiện nay của Martial thì HLV Louis van Gaal cũng hoàn toàn tin vào điều đó. NHM cũng đặt niềm tin vào Martial, khi có đến 73% ý kiến trên tờ Telegraph cho rằng chân sút của Man United sẽ có ít nhất 15 bàn tại Premier League khi mùa bóng kết thúc.

3 Một khi đã lấy lại duyên ghi bàn của mình, Alexis Sanchez lập tức bùng nổ dữ dội. Bằng chứng là cầu thủ người Chile chỉ mất có 7 cú sút để hoàn tất cú hat-trick vào lưới Leicester City. Trong khi đó, anh đã không ghi nổi bàn nào sau 53 cú dứt điểm trước đó tại Premier League.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast