Đảm bảo GPMB dự án nâng cấp chùa Hương, Khu di tích Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc với các huyện: Can Lộc, Nghi Xuân các các đơn vị liên quan về Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” và công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm Đại thi hào Nguyễn Du.

Đảm bảo GPMB dự án nâng cấp chùa Hương, Khu di tích Nguyễn Du ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu các địa phương, đơn vị lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình văn hóa; không được thương mại hóa vấn đề đầu tư vào các khu di tích.

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” (GMS) là dự án ODA do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản, 5 tỉnh chủ đầu tư gồm: Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Kiên Giang.

Tại Hà Tĩnh, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch Chùa Hương Tích, xã Thiên Lộc (Can Lộc) với các hạng mục: Nâng cấp đường lên chùa, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải và các công trình phụ trợ; đầu tư xây dựng hạ tầng, cải thiện vệ sinh môi trường Khu văn hóa, du lịch Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) với các hạng mục: xây dựng quảng trường Nguyễn Du; nâng cấp hệ thống điện nước, hệ thống thu gom chất thải rắn. Tổng vốn của dự án tại Hà Tĩnh lên đến 8,45 triệu USD tương đương 177,754 tỷ VNĐ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu UBND huyện Can Lộc, BQL Khu du lịch chùa Hương Tích, UBND huyện Nghi Xuân, BQL Khu văn hóa, du lịch Nguyễn Du và các đơn vị liên quan khẩn trương làm quy hoạch; đưa ra lộ trình, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận để cùng nỗ lực sớm hoàn thành công tác GPMB, đảm bảo tiến độ xây dựng các hạng mục.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình văn hóa; không được thương mại hóa vấn đề đầu tư vào các khu di tích.

Về công tác chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân và BQL Khu văn hóa, du lịch Nguyễn Du cần thực hiện chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đường đi trong khuôn viên; trồng thêm cây xanh, xây dựng các bảng, biển chỉ dẫn; tuyên truyền sâu rộng chào mừng lễ kỉ niệm trong các tầng lớp nhân dân…

Với tổng mức đầu tư 55,08 triệu USD, tương đương hơn 1.158,662 tỷ VNĐ, dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện dọc hành lang kinh tế giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Lào, Campuchia thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng, kết nối các tuyến, điểm du lịch và cải thiện VSMT tại một số trung tâm du lịch gần đường biên giới giữa các nước; đồng thời giúp phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, bảo vệ di sản thiên nhiên và di sản văn hoá, tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tại 5 tỉnh của Việt Nam.

Dự án bắt đầu triển khai từ 2014 và kết thúc vào năm 2019.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast