Đền Nhạ Sơn - nơi lưu giữ nhiều đạo sắc phong thần

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu tại xã Hương Xuân (Hương Khê) để lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền Nhạ Sơn, ngành văn hóa phát hiện tại đây còn lưu giữ được 12 đạo sắc phong, của các triều vua Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân và Khải Định nhà Nguyễn.

Sắc có niên hiệu sớm nhất là vua Tự Đức năm thứ 6 (1853) và sắc có niên hiệu muộn nhất là vua Khải Định năm thứ 9 (1924). Đây là các đạo sắc phong cho các vị thần cả nhiên thần và nhân thần.

Sắc phong niên hiệu vua Tự Đức
Sắc phong niên hiệu vua Tự Đức

Nội dung các đạo sắc phong cho các vị thần như: Hùng Trấn Trụ Sơn, Bản xứ Khai sơn, Cao Sơn đại vương, Hoàng Long thủy tinh, Nhạ Sơn thống lĩnh, Lê triều Thượng tướng Đô đốc chỉ huy sứ Thiếu bảo Đề Quận công, Bản cảnh thành hoàng,…

Long ngai bài vị thờ thần tại đền Nhạ Sơn
Long ngai bài vị thờ thần tại đền Nhạ Sơn

Đền Nhạ Sơn đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận và xếp hạng di tích cấp tỉnh tháng 9 năm 2011./.

(Sở VH-TT&DL)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast