Đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa chùa Vĩnh Phúc.

Ngày 27/11, UBND xã Thái Yên, huyện Đức Thọ đã tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa chùa Vĩnh Phúc.

Chùa Vĩnh Phúc xây dựng khoảng nửa đầu Thế kỷ XV, là công trình kiến trúc do người dân làng mộc Thái Yên xây dựng. Ngôi chùa còn lưu giữ trên 20 pho tượng, bộ tranh khắc gỗ, hệ thống đồ thờ tự và nhiều hiện vật quý khác đã được các nhà chuyên môn đánh giá là những hiện vật gốc có giá trị trong việc phục vụ nghiên cứu điêu khắc cổ và lịch sử Phật giáo Hà Tĩnh.

Lễ đón nhận bằng công nhận di tích chùa Vĩnh Phúc được chính quyền xã Thái Yên tổ chức một cách trang trọng, đảm bảo nghi lễ truyền thống và các quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast