Gạt nỗi lo, U23 Việt Nam sang Malaysia

Để thua U23 Thái Lan HLV Toshiya Miura không quá bi quan vì vẫn hy vọng đội tuyển U23 Việt Nam có thể chơi tốt hơn khi bước vào tranh tài tại vòng loại U23 châu Á 2016 từ ngày 27/3 tới.

U23 Việt Nam di chuyển sang Malaysia

5h30 sáng nay, toàn đội U23 Việt Nam đã rời khách sạn Town in Town ở Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị cho chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 8h45.

Theo kế hoạch, khoảng 11h30, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đến Kuala Lumpur và đi xe bus đến bang Selangor nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng I vòng loại U23 châu Á 2016.

Tại đây, đội tuyển U23 Việt Nam được sắp xếp ở tại khách sạn Blue Wave gần sân vận động Shah Alam.

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều HLV Miura và các cầu thủ U23 Việt Nam ra sân tập luyện bình thường chuẩn bị cho lượt trận khai mạc ngày 27/3.

U23 Malaysia kết thúc loạt trận giao hữu bằng kết quả hòa

Đội chủ nhà bảng I vòng loại U23 châu Á 2016 U23 Malaysia khép lại loạt trận giao hữu trước giải bằng kết quả hòa 1-1 trước U23 Myanmar chiều qua 22/3.

Trong trận đấu này, U23 Malaysia đã để đối phương vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 sau đó gỡ hòa với pha lập công của Shafiq Bin Shaharuddin.

U23 Malaysia (áo xanh) để U23 Myanmar cầm hòa với tỷ số 1-1. Ảnh: MFF

U23 Malaysia (áo xanh) để U23 Myanmar cầm hòa với tỷ số 1-1. Ảnh: MFF

U23 Myanmar bỏ lỡ quả phạt 11m ở gần cuối trận đấu nếu không U23 Malaysia đã phải nhận thêm thất bại thứ 2 liên tiếp trước một đội bóng Myanmar sau trận thua U20 Myanmar 0-3 trước đó ít ngày.

Theo TT&VH

Chủ đề Asiad 2018

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast