Giải cầu lông Singapore mở rộng 2013: Tiến Minh vào bán kết

Marc Zwiebler (Đức) được coi là hiện tượng của giải đấu khi vượt qua hạt giống số 1 Du Pengyu (Trung Quốc) tại vòng 2 nhưng chiều qua, may mắn lại thuộc về phía Tiến Minh.

Dù không tạo ra được thế trận áp đảo trước đối phương nhưng khác với 2 trận đấu trước đó, Tiến Minh đã thi đấu rất tập trung, đặc biệt là ở thời điểm quyết định cuối set đấu. Nhờ thế mà tay vợt số 1 Việt Nam đã vượt lên giành chiến thắng 23/21 trong set đấu đầu tiên. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của giải năm nay, Tiến Minh không để thua set đấu thứ nhất.

Set đấu thứ 2 vẫn diễn ra theo chiều hướng tương tự. Tiến Minh ghi điểm nhưng Marc Zwiebler nhanh chóng thiết lập thế cân bằng và 2 tay vợt lại bắt đầu màn rượt đuổi tỷ số. Thế nhưng, khi điểm số set 2 đang là 11/8 nghiêng về phía Tiến Minh, Marc Zwiebler bất ngờ tái phát chấn thương và buộc phải xin bỏ cuộc giữa chừng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tiến Minh được công nhận chiến thắng sau chỉ 31 phút thi đấu.

Giành chiến thắng có phần may mắn, Tiến Minh trở thành một trong 4 gương mặt xuất sắc nhất tại giải cầu lông Singapore mở rộng 2013. Đối thủ của Tiến Minh trong trận bán kết lúc 13h00 trưa nay là Tommy Sugiarto (Indonesia). Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới, Tommy Sugiarto đang đứng thứ 13, tức là chỉ kém Tiến Minh 3 bậc trên bảng xếp hạng. Nhưng ở 6 lần gặp nhau trước đây giữa 2 tay vợt, từ năm 2011 đến nay, Tiến Minh đều toàn thắng. Đây là bước khích lệ tinh thần vô cùng lớn đối với Tiến Minh.

Ở trận bán kết còn lại, hạt giống số 5 Boonsak Ponsana (Thái Lan) sẽ gặp Ueda Takuma (Nhật Bản).

Theo Thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast