Giáo dục lòng yêu nước

Giáo dục gia đình là sự tác động một cách tự giác, thường xuyên, có hệ thống và có mục đích đến sự phát triển toàn diện một con người. Từ đó hình thành ở trẻ những phẩm chất cao quý của con người như: tinh thần yêu nước, tình yêu thương cha mẹ, họ hàng, làng xóm, hình thành tính trung thực, tự trọng, tinh thần dũng cảm; xây dựng bản lĩnh, kiên quyết bảo vệ cái đúng, cái đẹp, lên án cái xấu...

Những tình cảm và phẩm chất quý báu đó cần thiết cho con người ở mọi thời đại và càng quan trọng hơn trong điều kiện du nhập lối sống thực dụng và mặt trái của cơ chế thị trường đang trở thành một thách thức trong quá trình xây dựng con người Việt Nam mới.

Giáo dục lòng yêu nước để thế hệ trẻ tiếp bước cha anh bảo vệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong ảnh: Các em thiếu niên, nhi đồng đến tham quan Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Giang Nam
Giáo dục lòng yêu nước để thế hệ trẻ tiếp bước cha anh bảo vệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong ảnh: Các em thiếu niên, nhi đồng đến tham quan Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Giang Nam

Bố mẹ phải thường xuyên giáo dục để con cái hiểu được lòng yêu nước của nhân dân ta thời nào cũng có và không chỉ dừng lại ở tình cảm mà còn trở thành động lực thôi thúc con người hành động vì Tổ quốc; biểu hiện cao nhất của lòng yêu nước là hành động xả thân vì lợi ích của đất nước. Người Việt Nam tôn vinh Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... bởi họ là hiện thân không chỉ của khát vọng, tình cảm mà còn là hiện thân của những hành động anh hùng vì đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện vinh quang và chói lọi nhất của lòng yêu nước, Người là sự hội tụ những gì tinh hoa nhất của truyền thống Việt Nam. Người không chỉ có tình yêu Tổ quốc nồng nàn mà còn có một ý chí, một quyết tâm cứu nước cháy bỏng. Tình cảm ấy, ý chí ấy đã đưa Người đến những hành động thực tế, làm thay đổi thân phận nô lệ của đất nước, làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam có sức mạnh hiện thực để giải quyết các yêu cầu mà dân tộc đặt ra.

Ông Nguyễn Đình Hiếu, quê ở xã Hương Trạch (Hương Khê), hiện sống ở TP Hồ Chí Minh, là một trong những người rất quan tâm đến giáo dục con cái về lòng yêu nước. Bản thân ông Hiếu là thương binh, vì thế, hơn ai hết, ông giáo dục con biết quý trọng, nâng niu những thành quả mà các thế hệ người Việt Nam không chỉ đổ mồ hôi mà còn cả máu xương mới tạo ra được và hình thành ý thức bảo vệ các thành quả đó.

Gia đình ông mong muốn ở 2 đứa con Nguyễn Đình Tiến và Nguyễn Thu Hiền, sinh ra trong hòa bình, hình thành một lối sống, một cách ứng xử mà trong hoàn cảnh nào, lợi ích Tổ quốc cũng được đặt lên hàng đầu. Từ khi các con đang học tiểu học, vợ chồng ông đã dẫn con đi thăm Bảo tàng dân tộc, Bảo tàng quân đội; mua đọc sách truyện Thánh Gióng... Các con dần lớn lên, vợ chồng ông Hiếu lại dẫn đi thăm các di tích lịch sử, văn hóa: đền Hùng, nơi cội nguồn dân tộc, bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, thăm địa đạo Củ Chi, Nghĩa trang Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc v.v...

Ngoài ra, vợ chồng ông Hiếu còn mua và khuyến khích con đọc những tập sách như Mãi mãi tuổi hai mươi, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Những lá thư thời chiến Việt Nam, Sống để yêu thương và dâng hiến... Được bố mẹ giáo dục bằng chính tấm gương của mình cộng với tham quan thực tế, đọc sách báo... Nguyễn Đình Tiến và Nguyễn Thu Hiền càng thấm thía về cuộc sống hạnh phúc hôm nay đã được các thế hệ người Việt Nam đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt; truyền thống yêu nước đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của dân tộc ta. Hiểu được điều đó, Hiền và Tiến đã vượt khó, vươn lên học giỏi, trở thành những nhà khoa học trẻ, cống hiến sức lực và tài năng của bản thân vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Cũng giống như gia đình ông Nguyễn Đình Hiếu, hiện nay, hầu như người dân Việt Nam đều hiểu giáo dục con lòng yêu nước không phải là cao xa, trừu tượng mà tùy từng điều kiện của mỗi người, vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tham gia tích cực vào công cuộc XĐGN, làm giàu chính đáng. Yêu nước chính là cần cù, sáng tạo, tiết kiệm, không ngừng học hỏi, áp dụng tri thức khoa học, công nghệ tiên tiến, đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Giáo dục con lòng yêu nước là để tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước lớp lớp đàn anh đã hy sinh, phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, đồng thời biết hiến dâng sức lực, trí tuệ, tài năng để đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và của lớp người đi trước...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast