Hà Tĩnh đã di dời gần 3.500 người đến nơi an toàn

(Baohatinh.vn) - Đến 18h chiều nay, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã di dời được 1.298 hộ dân/3.460 người đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh đã di dời gần 3.500 người đến nơi an toàn

Xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) sơ tán dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp bão VAMCO (bão số 13), các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tập trung lực lượng, triển khai các nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp, đặc biệt là sơ tán dân đến nơi an toàn.

Tính đến 18h chiều nay (14/11), các địa phương, đơn vị đã di dời được 1.298 hộ dân/3.460 người đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh đã di dời gần 3.500 người đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng và chính quyền xã Kỳ Phú giúp ngư dân đưa thuyền lên bờ tránh bão...

Hà Tĩnh đã di dời gần 3.500 người đến nơi an toàn

... hỗ trợ người cao tuổi xã Kỳ Châu tránh trú an toàn.

Hà Tĩnh đã di dời gần 3.500 người đến nơi an toàn

Người dân xã Kỳ Xuân dùng bao cát giằng mái tôn Trường Mầm non Kỳ Xuân.

Cụ thể: TX Kỳ Anh: 315 hộ/600 người; Cẩm Xuyên: 282 hộ/760 người, đang còn tiếp tục di dời 82 hộ; Thạch Hà 50 hộ/120 người; Nghi Xuân 329 hộ/998 người; huyện Kỳ Anh 322 hộ/982 người.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 12h tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km.

Đến 4 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Chủ đề Bão Podul - Cơn bão số 4

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast