“Hiện tượng” US Open 2014, Cici Bellis đã có được danh hiệu ITF đầu tiên

Tay vợt 15 tuổi từng gây nên cơn địa chấn ở US Open hồi tháng 8 vừa qua, Catherine Cartan Bellis vừa có được danh hiệu ITF đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Ngôi sao trẻ trong làng quần vợt nữ, Cici Bellis

Ngôi sao trẻ trong làng quần vợt nữ, Cici Bellis

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, ở vòng 1 giải Mỹ mở rộng, Cici Bellis khi đó đang được xếp hạng thứ 1.208 thế giới đã đánh bại tay vợt hạng 13 thế giới và cũng là Á quân Australian Open, Dominika Cibulkova sau 3 set 6-1 4-6 6-4, để trở thành tay vợt trẻ nhất giành chiến thắng ở US Open kể từ khi Anna Kournikova lập kỷ lục năm 1996 ở tuổi 15.

Thêm một điểm khá thú vị nữa là Cici Bellis được sinh ra vào đúng năm tay vợt số 1 thế giới người Mỹ, Serena Williams lần đầu tiên vô địch US Open khi bước vào tuổi 17 (năm 1999).

Cici Bellis đã phải dừng ở vòng 2 US Open sau khi để thua trước tay vợt người Kazakhstani, Zarina Diyas

Cici Bellis đã phải dừng ở vòng 2 US Open sau khi để thua trước tay vợt người Kazakhstani, Zarina Diyas

Như vậy, với chức vô địch đã giành được ở South Carolina tournament (thắng Lauren Embree 6-4, 6-0) và Orlando tournament (cùng với Alexis Nelson thắng cặp đôi Sally Peers/Natalie Pluskota) thì Cici Bellis đã có được danh hiệu ITF đầu tiên ở cả 2 nội dung đơn nữ và đôi nữ. Đồng thời, tay vợt trẻ người Mỹ này cũng đánh dấu cột mốc được thăng hạng lên thứ 419 thế giới trên BXH WTA.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast