Hiện vật sưu tầm phải có nguồn gốc, hợp pháp, không đang tranh chấp

(Baohatinh.vn) - Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL về một số quy định mới trong sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập.

Theo đó, hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của bảo tàng phải có đủ các tiêu chí: Là hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ; có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và đang không có tranh chấp, khiếu kiện liên quan; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng.

Thăm dò khai quật khảo cổ học tại Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc (Thạch Hà)
Thăm dò khai quật khảo cổ học tại Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc (Thạch Hà)

Việc sưu tầm hiện vật được thực hiện theo nhiều phương thức như: thăm dò khai quật khảo cổ học hoặc thu thập hiện vật tại thực địa; mua bán chuyển nhượng hiện vật của các tổ chức, cá nhân; tiếp nhận hiện vật từ tổ chức, cá nhân hoặc chuyển giao

Ngoài ra còn có thể sưu tầm hiện vật theo phương thức trao đổi hiện vật giữa các bảo tàng với nhau; phương thức mua bán hiện vật tại các phiên đấu giá

Nguồn kinh phí sưu tầm hiện vật thuộc ngân sách nhà nước, nguồn vốn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng để sưu tầm hiện vật

Ngoài ra, Thông tư còn quy định, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân được bảo tàng giao thực hiện sưu tầm hiện vật lợi dụng nhiêm vụ được giao để tư vấn cho các tổ chức, cá nhân khác mua bán hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của bảo tàng hoặc tiết lộ thông tin liên quan đến việc mua bán hiện vật khi chưa được giám đốc bảo tàng và chủ sở hữu hiện vật đồng ý

Thông tư mới có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2014.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast