Hoạt động kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội

Chiều 7-10, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội họp báo công bố trọng tâm hoạt động chào mừng 55 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 10 năm Hà Nội được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục LHQ (UNESCO) công nhận "Thành phố vì hòa bình", 999 năm Thăng Long - Hà Nội và hướng tới Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ðể quảng bá sâu rộng về Thủ đô và thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế tham gia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi", đi bộ vì hòa bình, chung kết Liên hoan giai điệu hòa bình, lễ hội cắm hoa, trồng cây lưu niệm, cuộc thi "Hà Nội - Ðiểm hẹn của bạn", cuộc chạy vì trẻ em nhằm quyên góp tiền ủng hộ các em nhỏ bị ung thư hoặc bệnh nặng cần sự chia sẻ của cộng đồng.

* Ngày 7-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức khai mạc triển lãm "Một thời để nhớ", hoạt động nhằm kỷ niệm 55 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý về hoạt động của lực lượng học sinh, sinh viên Hà Nội từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cho đến những hoạt động xây dựng bảo vệ Tổ quốc sau này. Trong những năm tháng kháng chiến, nhiều học sinh, sinh viên Hà Nội đã anh dũng hy sinh, hoặc bị địch bắt và giam cầm nhưng vẫn nêu cao truyền thống cách mạng. Triển lãm nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ. Triển lãm kết thúc vào ngày 15-10.

Nguồn: Báo Nhân dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast