Indonesia tính loại bóng đá nữ khỏi SEA Games 26

Chủ nhà kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á 2011 muốn loại bóng đá nữ khỏi nội dung thi đấu. Động thái này bị Việt Nam phản ứng dữ dội và phải đến sau ngày 22/2, Hội đồng thể thao Đông Nam Á mới có quyết định cuối cùng.

Indonesia mới thông báo danh sách các nội dung thi đấu của SEA Games 26 khai mạc tháng 11 năm nay. Với 44 môn thể thao, kỳ đại hội sắp tới có 562 bộ huy chương. Trong số này, nước chủ nhà gạch tên bóng đá nữ. Bóng đá nữ Indonesia bị xem là yếu nhất khu vực. Cũng dự kỳ SEA Games vừa qua tại Philippines nhưng họ toàn thua.

Tuy nhiên ý định của Indonesia vấp phải sự phản ứng dữ dội từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ở SEA Games, bóng đá nữ Việt Nam với ba lần vô địch được xem là đội bóng hàng đầu khu vực. Nếu bóng đá nữ không được đưa vào chương trình thi đấu xem như thể thao Việt Nam đã mất đi một nội dung thế mạnh.

"Nếu ý định của Indonesia thành hiện thực, đó sẽ là bước lùi lớn của bóng đá nữ khu vực. Với riêng tuyển Việt Nam thì đó là thiệt thòi lớn bởi chúng ta là ứng viên vô địch. Tuyển Việt Nam đang trẻ hoá, rất cần thi đấu đỉnh cao để hướng tới những mục tiêu trong tương lai. Nếu không được dự SEA Games, quá trình gây dựng đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Nguyễn Trọng Hỷ đánh giá.

Nhưng ông Hỷ vẫn tin vào khả năng Indonesia sẽ thay đổi quan điểm. Theo ông, không riêng Việt Nam mà Thái Lan, Myanmar hay Lào - những nước có môn bóng đá nữ mạnh, cũng muốn nội dung này có mặt ở SEA Games 26. "Không đưa vào nội dung thi đấu trong danh sách mới thông báo, nhưng mới đây chính Indonesia đã gửi công văn cho Việt Nam hỏi về việc có đăng ký thi đấu môn bóng đá nữ hay không. Việt Nam và các nước khác cộng thêm Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sẽ có phương án đưa bóng đá nữ vào nội dung thi đấu của SEA Games 26", ông Hỷ nhấn mạnh.

Nữ Việt Nam thắng Thái Lan (vàng) trong trận chung kết SEA Games kỳ trước.

Nữ Việt Nam thắng Thái Lan (vàng) trong trận chung kết SEA Games kỳ trước.

Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Thể dục thể thao cho biết, trong cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á sắp tới, Việt Nam sẽ kiến nghị đưa bóng đá nữ vào nội dung tranh tài của SEA Games 26. Sau cuộc họp này, việc có hay không nội dung bóng đá nữ ở kỳ SEA Games cuối năm nay sẽ được quyết định.

Đón nhận thông tin này HLV Trần Vân Phát của đội tuyển Việt Nam tỏ ra khá bình thản. Theo ông kế hoạch của tuyển Việt Nam vẫn không thay đổi. Theo đó chiều 13/2 đội đã tập trung tại Hà Nội. Một ngày sau đội có chuyến rèn thể lực 10 ngày ở Tam Đảo. Trước khi dự vòng loại Olympic London 2012 (bảng A) cùng Thái Lan, Myanmar, Hong Kong, Đài Loan, đội có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Đài Loan hòng giúp các tuyển thủ làm quen điều kiện thi đấu. Các trận đấu vòng loại Olympic London 2012 của bảng A diễn ra từ ngày 18 đến 27/3 tại Đài Loan.

Chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Trần Vân Phát cho gọi 23 tuyển thủ. Sau khi Kim Chi, Mai Lan, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện giải nghệ, tuyển Việt Nam đón nhiều cầu thủ trẻ. Vòng loại Olympic London 2012 được xem là cuộc tập dượt đầu tiên của tuyển Việt Nam trong chiến dịch giữ HC vàng SEA Games.

Danh sách đội tuyển nữ tập trung đợt này:

Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh, Lê Thị Tuyết Mai, Trần Thị Kim Thanh (Trung tâm TDTT Quận 1 TPHCM), Dương Thị Khánh Ly (Trung tâm huấn luyện& thi đấu TDTT Hà Nội).

Hậu vệ: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Xuyến, Trịnh Thị Hoàn (Trung tâm huấn luyện& thi đấu TDTT Hà Nội), Nguyễn Hải Hoà (Trung tâm TDTT Thái Nguyên), Trần Thị Kim Hồng, Trần Thị Hồng Lĩnh (Trung tâm TDTT Quận 1 TPHCM), Bùi Thị Như, Trần Thị Hồng Nhung (Trung tâm huấn luyện& thi đấu Hà Nam).

Tiền vệ: Lê Thị Thương, Phạm Hoàng Quỳnh (Than KSVN), Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Kim Tiến, Vũ Thị Huyền Linh (Trung tâm huấn luyện&thi đấu TDTT Hà Nội), Trần Nguyễn Bảo Châu (Trung tâm TDTT Quận 1 TPHCM).

Tiền đạo: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hoà (Trung tâm huấn luyện&thi đấu TDTT Hà Nội), Lê Thu Thanh Hương (Trung tâm huấn luyện& thi đấu Hà Nam).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast