Juventus vô địch Serie A 2013/14: Chào nhà vua "3 sao"!

Thất bại 1-4 của Roma trước Catania đã dâng Scudetto cho Juventus. Đội bóng thành Turin đã giành danh hiệu vô địch Italia lần thứ 30, đồng nghĩa với 3 ngôi sao được gắn trên ngực áo.

HAT-TRICK SCUDETTO SAU GẦN... 8 THẬP KỶ

Trong các năm từ 1931 tới 1935, Juve giành 5 Scudetto liên tiếp. Nhưng phải đến tận tối hôm qua, sau 79 năm, Lão phu nhân mới giành được hat-trick Scudetto. Trong khoảng thời gian đó, Juve có 6 lần giành cú đúp Scudetto, nhưng đều không thể bảo vệ danh hiệu ở mùa giải thứ 3.

Ngôi sao thứ 3 sẽ được gắn lên ngực áo Juve, tượng trưng cho 30 Scudetto. Đây từng là đề tài gây tranh cãi, bởi ngay từ mùa 2011/12, CĐV Juve đã tự xem họ có 30 Scudetto, thay vì 28 như cách tính của Lega Calcio. Nhưng bây giờ, 30 Scudetto là của Juve, không còn gì để bàn cãi, và hẳn cũng không ai đem nó ra khỏi phòng truyền thống của Bianconeri nữa!

Filippo, một Juventini 80 tuổi, đã dõi theo những bước chân của Juve kể từ thời… Thế chiến thứ hai, nói về ngôi sao đầu tiên vào năm 1958, kỷ niệm Scudetto thứ 10: “Sau trận thắng Roma 3-0, BTC sân Vittorio Pozzo (sân nhà cũ của Juve - PV) tặng mỗi CĐV chúng tôi một chiếc áo thun in hình một ngôi sao. Năm ấy tôi mới 24 tuổi, vừa lập gia đình, không thể tin được, bây giờ là ngôi sao thứ 3, và tôi đã 80 tuổi”.

Từ năm 1958 đến ngôi sao thứ hai trên ngực áo là 24 năm. Ngay trước Espana ’82, Serie A chứng kiến Scudetto thứ 20 trong lịch sử Juve. Nhưng phải mất tới 32 năm, Juve mới giành được ngôi sao tiếp theo. Dù sao, chiến công mới nhất khẳng định sự trở lại với quyền lực của Juve ở mặt trận trong nước, sau khi họ bị dìm xuống bùn đen trong vụ Calciopoli.

JUVE QUÁ MẠNH HAY SERIE A QUÁ YẾU?

Câu hỏi đội vô địch quá mạnh hay Serie A quá yếu vẫn luôn được đặt ra mỗi khi có một đội thống trị giải đấu. Lần này, xem ra cả 2 vế kể trên đều có phần đúng đắn.

Juve quá mạnh? Phải, bởi dù thua Catania tới 1-4, nhưng với 85 điểm, Roma vẫn gần như chắc chắn sẽ trở thành đội á quân xuất sắc nhất trong lịch sử Serie A (kỷ lục là Inter 86 điểm mùa 1950/51, nếu tính 3 điểm/trận thắng). Cho tới trước trận gặp Atalanta đêm nay, Juve chỉ mất điểm đúng 5 lần mùa này. Vì thế, nếu Juve đã vượt qua đội (tạm coi là) á quân xuất sắc nhất mà trong tay vẫn còn tới 3 trận, chẳng phải vì họ quá mạnh hay sao?

Nhưng nếu nói mặt bằng chung Serie A quá thấp cũng không sai. Không ai muốn chiến đấu trước “nhà vua” Juve, những đội bóng nhỏ thường xuất hiện tâm lý “buông” luôn mỗi khi giáp mặt Bianconeri. Cả Roma cũng vậy, chính vì chất lượng mặt bằng chung đi xuống, mà đội bóng thủ đô đã giữ sạch lưới tới 21 trận, nhiều nhất dành cho đội á quân kể từ mùa 2004/05 tới nay.

Cái uy của Juve giúp họ áp chế được các đối thủ. Không chỉ những đội bóng yếu, Lão phu nhân cũng đã đè bẹp 2 đối thủ mạnh nhất, cả Napoli và Roma với cùng tỷ số 3-0 trên sân nhà.

Sau thành công này sẽ là gì, chưa ai nói mạnh được. Nhưng hãy cứ biết niềm vui Scudetto hôm nay đã, dù sao cũng phải chờ đợi 32 năm, Juve mới có thêm một ngôi sao!

10 NHÀ VÔ ĐỊCH SERIE A GẦN NHẤT

2013/14: Juventus

2012/13: Juventus

2011/12: Juventus

2010/11: Milan

2009/10: Inter

2008/09: Inter

2007/08: Inter

2006/07: Inter

2005/06: Inter

2004/05: Treo chức vô địch

2003/04: Milan

Chỉ Juve có 3 sao

Trong lúc Juventus đã có 3 ngôi sao (30 Scudetto), Milan và Inter (cùng 18) thậm chí đều còn thiếu mỗi đội 2 danh hiệu nữa để được gắn ngôi sao thứ hai trên ngực áo. Vậy mới thấy ở Serie A, Juve áp đảo so với 2 đối thủ chính thành Milan như thế nào!

Những đội nhiều Scudetto nhất

30: Juventus

18: Milan, Inter

9: Genoa

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast