Khai hội chùa Chân Tiên

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (21/4 nhằm 3/3 âm lịch), UBND xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) tổ chức khai hội chùa Chân Tiên.

Các chư tăng, phật tử, lãnh đạo địa phương cầu quốc thái, dân an.

Các chư tăng, phật tử, lãnh đạo địa phương cầu quốc thái, dân an.

Chân Tiên - ngôi chùa cổ được lập từ đời Trần, tọa lạc trên núi Tiên An, thuộc địa phận xã Thịnh Lộc, là một trong 99 đỉnh của dãy Ngàn Hống. Chùa gồm có 2 toà thờ Phật Tổ và thờ Thánh Mẫu, trong chùa có 13 pho tượng Phật và nhiều đồ thờ khác có giá trị lịch sử... Nơi đây, còn có nhiều quần thể tự nhiên đầy sức quyến rũ như: Giếng Tiên, Bàu Tiên, Động Trúc, Động Mai, Động Thạch Thất; Đá Ông, Đá Bà, và dấu Chân Tiên.

Lễ hội chùa Chân Tiên nhằm nhắc nhở người dân nơi đây và du khách nhớ ơn các vị anh hừng đã có công dựng nước, cầu nguyện cho phúc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc no ấm.

Khai hội chùa Chân Tiên ảnh 5

Về với lễ hội Chân Tiên du khách không chỉ cầu tài, cầu lộc, nhớ ơn người có công với nước, mà còn được thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, tọa lạc trên đỉnh núi Hồng, được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dãy núi xứ Nghệ hùng vĩ 99 đỉnh mây mờ huyền ảo và thơ mộng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast