Khánh thành một số hạng mục đền Ô Trà Sơn

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (12/6), dòng họ Võ xã Thuần Thiện (Can Lộc) phối hợp với UBND xã Thần Thiện tổ chức khánh thành một số hạng mục lớn trong Dự án tôn tạo di tích LSVH cấp tỉnh đền Đô Nam Nhạc Ô Trà Sơn.

Đền Đô Nam Nhạc Ô Trà Sơn được xây dựng vào thế kỷ XI, thờ các vị tướng có công giúp vua dựng nước và giữ nước thời nhà Lý. Ngày 13/11/2006, đền được công nhận là di tích LSVH cấp tỉnh.

Lãnh đạo huyện Can Lộc khai trống trong lễ chuyển giao đồ lễ tế khí
Lãnh đạo huyện Can Lộc khai trống trong lễ chuyển giao đồ lễ tế khí

Ngôi đền được xây dựng với những kiến trúc chạm trổ, trang trí độc đáo. Trải qua hàng trăm năm, với những biến cố, thăng trầm của lịch sử, khí hậu khắc nghiệt và nhiều nguyên nhân chủ quan khác, đền đã xuống cấp nghiêm trọng song di tích vẫn giữ nguyên hiện trạng của ngôi đền cổ.

Để bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của đền Đô Nam Nhạc Ô Trà Sơn, năm 2013, UBND xã Thần Thiện đã tổ chức trùng tu với vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng. Đến nay nhà thượng điện, nhà hạ điện, cổng tam quan, nhà tả vu, hữu vu cơ bản được hoàn thành.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast