Khởi công công trình tu bổ, nâng cấp di tich chùa Thiên Tượng.

Sáng 28/11, UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức lễ khởi công công trình tu bổ, nâng cấp di tích chùa Thiên Tượng. Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnhTrần Minh Kỳ, đại diện ban trị sự Phật giáo tỉnh, lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc thị xã Hồng Lĩnh, các cơ quan chuyên môn cùng đông đào nhân dân và đạo hữu trong, ngoài tỉnh.

Chùa Thiên Tượng ( xã Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh), một trong những di tích - danh thắng nổi tiếng của Hà Tĩnh. Chùa được dựng vào đời Trần. Năm Ất Dậu (1885) bị hỏa hoạn. Năm Tân Sửu (1901), Tổng đốc An Tĩnh là Đào Tấn cho trùng tu xây dựng lại. Di tích đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp bằng công nhận di tích - danh thắng quốc gia tại quyết định số 02/2004/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2004.

Công trình tu bổ, nâng cấp chùa Thiên Tượng được thực hiện 2 giai đọan. Giai đoạn 1, triển khai các hạng mục như san mặt bằng, xây tam quan, gác chuông, nhà tổ, nhà bái đường và hệ thống điện nước. Giai đoạn 2, là các hạng mục còn lại như hệ thống đường dạo, bãi đậu xe, khuôn viên cây cảnh và các hạng mục bổ trợ khác..

Công trình do Công ty cổ phần mỹ thuật - xây dựng Việt Nam thiết kế. Liên doanh Công ty dịch vụ - xây lắp Sông Đông và Công ty cổ phần xây dựng Sơn Hà thực hiện với tổng kinh phí 5 tỷ VND.

Dự kiến giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào cuối năm 2010.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast