Khởi công xây dựng bia dẫn tích trường quân chính và vườn hoa Thiên Cầm

Sáng 10 – 6, Sở VH – TT – DL Hà Tĩnh tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng dự án Bia dẫn tích Trường Quân chính Chiến khu IV và vườn hoa tại thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Trường Quân chính chiến khu IV là tiền thân của trường Quân sự Quân khu IV ngày nay, được thành lập từ năm 1946 do ông Hồ Tùng Mậu làm hiệu trưởng. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhà trường đã đào tạo cho chiến khu IV nhiều lớp cán bộ xuất sắc phục vụ Cách mạng. Với ý nghĩa lịch sử đó, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt Dự án xây dựng bia dẫn tích và vườn hoa tại vị trí cũ của trường nhằm khắc dấu lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Dự án có diện tích 8740m2 với tổng kinh phí đầu tư trên 22 tỷ đồng, do Sở VH – TT – DL làm chủ đầu tư. Kinh phí xây dựng gồm 1 phần hỗ trợ của UBND tỉnh, 1 phần trích từ quỹ xây dựng hạ tầng du lịch của sở và phần còn lại do sở tự huy động từ các nguồn cho phép.

Thời gian hoàn thành dự án tùy vào điều kiện huy động vốn nhưng chủ đầu tư khẳng định sẽ cố gắng hoàn thành, đưa vào sử dụng vào thời điểm khai trương mùa du lịch biển năm 2012.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast