Khởi công xây dựng một số hạng mục Văn Miếu Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (23/12), UBND TP.Hà Tĩnh tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại bái và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án “Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh”.

Dự án “Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh” được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 6/10/2014. Dự án do UBND TP. Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 74,9 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh chứng kiến lễ khởi công
Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh chứng kiến lễ khởi công

Lễ khởi công xây dựng các hạng mục sáng nay nằm trong gói thầu số 1 với các hạng mục thi công nhà Đại Bái, các cổng phụ, phần tổng thể... Công trình do Công ty TNHH MTV Tôn tạo phục chế công trình văn hóa Việt thi công với tổng giá trị hơn 24,8 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 4/2016.

Các hạng mục khác sẽ được UBND thành phố Hà Tĩnh tiếp tục kêu gọi tài trợ và tổ chức đấu thầu, phấn đấu hoàn thành trong năm 2016. Riêng hạng mục Lầu chuông – Lầu trống do nhà tài trợ thực hiện đến nay đã gia công xong tại Chùa Phong Phạm (Nghi Xuân).

Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng năm Minh Mệnh thứ 14 (1883) trên cánh đồng Đông Lỗ, nay thuộc khối phố Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh (TP. Hà Tĩnh) với một quần thể di tích tương đối lớn. Đây cũng là nơi đào tạo, tuyển chọn biết bao hiền tài phục vụ cho quê hương đất nước, nơi ghi danh các thế hệ người Hà Tĩnh học hành, đỗ đạt cao. Song trải qua 2 cuôc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Văn Miếu Hà Tĩnh đã bị tàn phế nặng nề và hiện chỉ còn lại rất ít dấu tích.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast