Lễ nhập linh 100 trống đồng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Tối 29 – 9, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Ban chỉ đạo đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội phối hợp với hội Lịch sử Việt Nam, Hội di sản văn hóa Việt Nam, Hội di sản cổ vật Thanh Hóa tổ chức Lễ nhập linh trống đồng 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Dự lễ có: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Trống đồng mang dòng chữ Đại lễ 1000 năm Thăng Long
Trống đồng mang dòng chữ Đại lễ 1000 năm Thăng Long

Mở đầu là lễ dâng hương, kính cáo thần linh, lễ cầu an cầu phúc, nhập linh cho 100 trống đồng dâng lên đại lễ. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh trống khai màn Lễ hội “Nổi trống Lạc Hồng- Hào khí Thăng Long”. Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh đọc biên bản bàn giao 100 chiếc trống đồng cho Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Nhà sử học Dương Trung Quốc thay mặt Ban chỉ đạo đón nhận.

100 trống đồng nhập linh được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống theo nguyên mẫu 4 loại trống đồng là: Ngọc Lũ, Quảng Xương, Hoàng Hạ, Sông Đà. Mỗi chiếc trống có trọng lượng khoảng 60kg, đường kính mặt 60 cm, chiều cao 48 cm (chưa gồm chân và đế).

Trưng bày trống tại khuôn viên Văn Miếu
Trưng bày trống tại khuôn viên Văn Miếu

Ngoài ra, Ban tổ chức còn đúc 2 chiếc trống đồng lớn, 1 chiếc khắc họa 1000 con rồng thời Lý với ý nghĩa Thiên long hội tụ tặng UBND thành phố Hà Nội, 1 chiếc khắc họa 100 con rồng thời Lý, sau đại lễ sẽ được bán đấu giá lấy tiền giúp đỡ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Màn múa trống đồng
Màn múa trống đồng

Sự kiện được đánh giá là đã tô đậm thêm ý nghĩa đặc biệt của tiếng trống đồng từ ngàn xưa. Những tiếng trống hôm nay đã nói lên niềm vui, tự hào vô tận của công dân Việt Nam về một đất nước, một Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast