M.U sẽ không bao giờ trở lại Champions League...

Đó là lời phát biểu của cựu GĐĐH Liverpool, Christian Purslow, nếu Quỷ Đỏ không thể kết thúc mùa này với một vị trí tham dự Champions League vào năm sau.

Purslow cho rằng Liverpool đang nghiêm túc hơn bao giờ hết ở tham vọng làm bá chủ Premier League ở mùa giải năm nay, và cho rằng M.U có thể sẽ không bao giờ xuất hiện lại tại Champions League, nếu họ không nằm trong top 4 vào cuối mùa. Vị cựu GĐĐH của Liverpool nhận định, với phong độ cao như hiện tại, The Kop hoàn toàn có thể trở lại với vị thế số 1 nước Anh kể từ năm 1990, đặc biệt là nếu họ có thể giành chiến thắng ở những trận đấu với Tottenham, Man City và Chelsea sắp tới.



Trả lời talkSPORT, Purslow chia sẻ: “Tôi thực sự nghĩ rằng họ (Liverpool) có thể lên ngôi tại Premier League mùa này. Trên sân nhà, họ đã hạ nhục cả Arsenal và Everton. 10 năm trước, Liverpool cũng đã trình diễn một lối chơi như thế này trên sân nhà, với sức tấn công khủng khiếp ngay từ những phút đầu tiên, cùng với đó là sự cổ vũ hết sức nhiệt tình từ các CĐV. Tottenham, Man City và Chelsea có lẽ sẽ không muốn nhìn về viễn cảnh tại Anfield sắp tới”.

Purslow chính là người đã dự đoán sự kết thúc của triều đại Rafael Benitez tại Liverpool, cùng với đó là sự bắt đầu của triều đại Roy Hodgson. Ông cho rằng việc CLB thi đấu bết bát trong vài năm qua đã khiến sự kỳ vọng dành cho họ giảm đi, qua đó tránh bớt được những áp lực, và là tiền đề cho những sự bùng nổ sau này. “Việc thiếu kỳ vọng dành cho đội bóng xem ra lại là một lợi thế lớn để các cầu thủ thể hiện mình tốt hơn trên sân”, Purslow tiết lộ.

Người đàn ông 50 tuổi này cũng tin rằng việc có được suất dự Champions League mùa giải sang năm là một điều bắt buộc với Liverpool. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại cho tương lai của M.U nếu như họ không thể lọt vào top 4 sau mùa này. Purslow cho rằng M.U sẽ gặp rất nhiều bất lợi về mặt tài chính nếu họ không thể tham dự Champions League, khi hãng truyền hình BT Sport sẽ nắm Champions League từ năm 2015, kèm theo những khoản tiền hậu hĩnh.


“Thông thường, đội bóng của bạn sẽ có 30 triệu bảng nếu lọt được vào Champions League. Tuy nhiên, với BT Sport, con số đó có thể tăng lên gấp đôi. Nếu không thể chen chân vào giải đấu này sang năm, David Moyes và Ed Woodward sẽ phải nhận những cơn đau đầu về tài chính. Thậm chí, M.U sẽ không bao giờ còn có thể góp mặt tại đây (Champions League) nữa”, Purslow nhận định.

“Để tái thiết đội bóng, họ cần phải đầu tư nhiều tiền hơn nữa. Họ sẽ cần một khoản ngân sách vào khoảng 150-200 triệu bảng. Số tiền đó sẽ đủ để đầu tư cho 5-6 cầu thủ có giá 25 triệu bảng”, Purslow kết lại câu chuyện.
Nguồn: Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast