Một dòng họ lưu giữ 15 sắc chỉ cổ thời Lê - Nguyễn

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình khảo sát, sưu tầm, số hóa tư liệu Hán nôm trên địa bàn, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện tại dòng họ Dương (xã Thạch Đồng, TP. Hà Tĩnh) hiện đang lưu giữ 14 sắc chỉ bằng văn tự Hán Nôm cổ quý hiếm có niên đại thời Lê và thời Nguyễn.

Các tư liệu cổ nói trên phần lớn còn nguyên vẹn, được phát hiện tại từ đường dòng họ Dương Công, thời Nguyễn có địa danh là Đồng Môn xã, Thạch Hà huyện, Hà Hoa phủ, Nghệ An trấn, nay thuộc xã Thạch Đồng, TP. Hà Tĩnh.

Một trong số các sắc chỉ cổ năm đầu triều vua Gia Long (Gia Long nguyên niên, năm 1802), lần đầu tiên được phát hiện tại Hà Tĩnh

Một trong số các sắc chỉ cổ năm đầu triều vua Gia Long (Gia Long nguyên niên, năm 1802), lần đầu tiên được phát hiện tại Hà Tĩnh

Qua lược dịch, các sắc chỉ trên liên quan đến nhân vật Dương Công Văn có công lao đánh giặc tiểu phỉ vùng biên viễn phía bắc nước ta dưới hai triều đại cuối triều Lê, niên hiệu Cảnh Hưng, năm thứ 61 (1800) và năm thứ 62 (1801) và những năm đầu triều Nguyễn.

Đặc biệt, trong số các sắc chỉ hiện còn lưu giữ tại nhà thờ dòng họ Dương, nhóm nghiên cứu đã phát hiện hai sắc chỉ có niên hiệu năm đầu thời vua Gia Long (Gia Long nguyên niên, năm 1802) triều Nguyễn. Đây là một trong những sắc chỉ cổ đặc biệt quý hiếm lần đầu tiên được phát hiện tại Hà Tĩnh (trong ảnh).

Việc phát hiện các sắc chỉ cổ nói trên là nguồn tài liệu văn tự Hán Nôm cổ có giá trị quý hiếm nhằm phục vụ cho công tác khai thác, nghiên cứu và lưu giữ, bảo quản lâu dài, đồng thời là nguồn tư liệu giúp các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp của danh nhân nhằm vinh danh công lao của của bậc tiền bối đối với quê hương đất nước…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast