Một dòng họ lưu giữ đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Tây Sơn.

Ngày 15/08/2011, Thạc sỹ Nguyễn Trí Sơn, Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết: Trong chuyến khảo sát lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn huyện Đức Thọ, nhóm cán bộ chuyên môn cơ quan này đã phát hiện tại nhà thờ họ Đoàn, ở xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh hiện đang lưu giữ một đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Tây Sơn.

Đạo sắc phong trên thuộc niên hiệu Quang Trung năm thứ Hai (1789), còn nguyên vẹn. Sắc có kích thước 1.20m x 0.50m, được làm bằng chất liệu giấy dó mịn, nền màu vàng nghệ, mặt trước đóng dấu triện màu đỏ, trang trí họa tiết hoa văn hình Long (rồng) ẩn, vân (mây) màu chàm, đường diềm sắc hình chữ vạn, bốn góc có 4 vòng khoanh hình bầu dục, bên trong điểm bằng các hạt tinh tú. Bao gồm 74 chữ Hán cổ màu đen được chia làm 8 dòng hàng dọc, ghi niên đại và nội dung phong sắc. Mặt sau được trang trí hoa văn hình tứ linh: Long, Ly, Quy, Phụng, bốn góc và ở giữa là hồi văn chữ Thọ. Sắc do vua Quang Trung ban tặng ngày 27 tháng 04 năm thứ 2 niên hiệu Quang Trung 1789. Nội dung ban sắc cho Đoàn Danh Thảo, xã Tự Đồng, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Đức Đồng, huyện Đức Tho, tỉnh Hà Tĩnh) làm công việc vận chuyển quân lương trong quân đội có công lao, nên được ban sắc chỉ. phong chức võ bá phụ trách đội trưởng đội quân lương.

Ngoài đạo sắc trên dòng họ Đoàn còn lưu giữ hai đạo sắc thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783) có nội dung phong chức Phó thiên hô, Thiên hộ, kiệt trung tướng quân cho ông Đoàn Dẫn. Cũng theo thạc sỹ Nguyễn Trí Sơn, các đạo sắc trên, đặc biệt là đạo sắc thời Tây Sơn, niên hiệu Quang Trung năm thứ hai (1789) là nguồn tư liệu quý hiếm, giúp nghiên cứu lịch sử các danh nhân, danh tướng thời Tây Sơn, là những cổ vật còn lại không nhiều trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử. Xứng đáng được đưa vào danh mục cổ vật quý hiếm của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và của quốc gia nói chung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast