Những bức ảnh đen trắng nổi tiếng được phục chế màu

Những bức ảnh đen trắng nổi tiếng trong lịch sử giờ đây đã được một nhóm họa sĩ Thụy Điển phục chế lại thành ảnh màu sinh động và đẹp mắt.

Đã có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi xoay quanh vấn đề có nên phục chế những bức ảnh đen trắng nổi tiếng trong lịch sử sang những tấm ảnh màu không. Năm ngoái, các phương tiện thông tin đại chúng đã gây sự chú ý lớn sau khi nữ họa sĩ người Thụy Điển Sanna Dullaway quết định đầu bỏ công sức để thực hiện dự án phục chế những tấm ảnh đen trắng nổi tiếng thành ảnh màu.

Mới đây, nhóm họa sĩ tài năng đã quyết ra mắt giới truyền thông bộ ảnh màu đẹp mắt đó do chính họ phục chế sau bao ngày làm việc miệt mài. Dưới đây là bộ ảnh gốc đen trắng và ảnh màu sau khi đã được phục chế lại:

Các binh sĩ Anh reo hò trên chuyến tàu ở đầu tiên tới mặt trận phía Tây nước Anh, ngày 20/9/1939
Các binh sĩ Anh reo hò trên chuyến tàu ở đầu tiên tới mặt trận phía Tây nước Anh, ngày 20/9/1939
Thảm họa Hindenburg, ngày 6/5/1937
Thảm họa Hindenburg, ngày 6/5/1937
Diễn viên Elizabeth Taylor – Phim “Giant” (Gã khổng lồ) năm 1956
Diễn viên Elizabeth Taylor – Phim “Giant” (Gã khổng lồ) năm 1956
Pablo Picasso ngồi trước bức tranh “The Kitchen”
Pablo Picasso ngồi trước bức tranh “The Kitchen”
Chàng trai trẻ ở khu ổ chuột Baltimore, tháng 7/1938
Audrey Hepburn
Albert Einstein, mùa hè năm 1939 - Nassau Point, Long Island, New York
Cậu bé bị bỏ rơi đang cầm một con gấu bông, London năm 1945
Xe hỏng, Washington D.C, 1921
Công nhân cơ khí nhà máy điện (1921)
Kyūdōka – những cung thủ Nhật Bản, năm 1869
Albert Einstein
Con gái của một nông dân tái định định cư năm 1935
Manzanar Relocation Centre – Ông nội và cháu trai của một dòng họ Nhật Bản, ngày 2/7/1942
W.H. Murphy cùng với bạn đồng liêu đang thử áo chống đạn vào ngày 13/10/1923
Công nhân xẻ gỗ thất nghiệp khoảng năm 1939
Big Jay McNeely đang khiến cho đám đông trở nên cuồng nhiệt ở Thính phòng Olympic, Los Angeles, 1953
Theo Dantri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast