Những cầu thủ khỏe nhất Premier League mùa này

Cầu thủ nào đã chạy nhiều nhất? Nếu tính trung bình mỗi trận thì sao? Ai có nhiều lần chạy nước rút nhất? Đội nào chịu khó di chuyển nhất? Các thống kê dưới đây là tính tới vòng 27 Premier League sẽ mang đến câu trả lời.

Cầu thủ nào cần mẫn nhất giải đấu nặng về thể lực nhất châu Âu?

Cầu thủ nào cần mẫn nhất giải đấu nặng về thể lực nhất châu Âu?

Nếu như bạn nghĩ rằng những tiền đạo đã chơi rất ấn tượng mùa này như Sergio Aguero, Diego Costa và Alexis Sanchez sẽ có mặt trong các danh sách thì bạn đã lầm. Thật ngạc nhiên khi George Boyd là cái tên xuất hiện rất thường xuyên trong các thống kê về những đội bóng và cầu thủ có thể lực dồi dào nhất ở Premier League?

Thống kê cho cầu thủ

Chúng ta bắt đầu với thông số cơ bản về khoảng cách di chuyển nhiều nhất. Người chiến thắng cũng là người chạy nhiều nhất ở nửa đầu mùa giải: Steven N’Zonzi của Stoke City.

Top 10 cầu thủ di chuyển nhiều nhất (đơn vị: dặm Anh, tương đương 1,6km)

Và Boyd của Burnley xếp ngay dưới anh. Điều ngạc nhiên là Christian Eriksen chỉ xếp thứ 9.

Tuy nhiên, trước khi N’Zonzi có thể tự hào, hãy xem xét xem cầu thủ nào có quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận nhiều nhất?

Top 10 cầu thủ có quãng đường di chuyển trung bình/trận nhiều nhất (dặm/trận)

Ngôi sao của Stoke rơi ngay xuống hạng 10 (dù thực ra là hạng 9 cho người xếp hạng 9 Darnell Furlong mới ra sân 98 phút cho QPR mùa này). Boyd xếp số 1 trong danh sách này. Cũng trong tốp 10 còn có Nemanja Matic và Cesc Fabregas của Chelsea, những lý do quan trọng giúp The Blues đang dẫn đầu Premier League.

Trong tốp 10 có tới 2 cầu thủ của Burnley, và đó cũng là khuynh hướng chung của các bảng xếp hạng chúng ta đã và sẽ lướt qua.

Giờ chúng ta chuyển sang hạng mục cầu thủ có khoảng cách di chuyển nhiều nhất trong một trận đấu mùa này.

Top 10 cầu thủ di chuyển nhiều nhất trong 1 trận đấu (dặm)

Lại là Boyd ngự trị, chiếm một nửa trong tốp 10, trong khi James Milner cũng đồng hạng nhất.

Điều thú vị ở bảng thống kê này là ảnh hưởng mà HLV Mauricio Pochettino đã tạo ra tại Tottenham, với Eriksen và Harry Kane đều có mặt trong danh sách (trong cùng một trận đấu), trong khi HLV Garry Monk cũng có thể tự hào vì đã khiến các cầu thủ Swansea của ông chạy nhiều hơn.

Ngoài việc rất chịu khó chạy, Boyd còn xếp hạng cao trong danh sách những người có nhiều pha nước rút nhất mùa này, một lần nữa cùng với một đồng đội Burnley.

Top 10 cầu thủ có nhiều pha nước rút nhất

Raheem Sterling, không có gì ngạc nhiên, cũng có tên trong tốp 10 (điều ngạc nhiên có lẽ là Stewart Downing của West Ham).

Thống kê đội bóng

Giờ chúng ta chuyển sang phần thống kê cho các đội bóng. Đúng như dự đoán của bạn, Burnley lại là đội khỏe nhất.

Trước hết là hạng mục khoảng cách di chuyển tổng cộng:

Top 10 đội di chuyển nhiều nhất (dặm)

Nếu Premier League là một giải điền kinh, Burnley đã vô địch từ lâu. Xếp thứ hai là Manchester City, trái ngược với định kiến của nhiều người rằng nhà ĐKVĐ đã trở nên tự mãn sau chức vô địch mùa trước, họ vẫn rất chịu khó di chuyển.

Everton cũng bị chê là thiếu động lực mùa này, nhưng ít ra họ đã chạy nhiều, dù chưa ra chiến thuật.

Về hạng mục số lần chạy nước rút “đồng đội”, một lần nữa Burnley dẫn đầu.

Top 10 đội bóng có nhiều pha nước rút nhất

Man City xếp ngay sau họ, và Everton cũng góp mặt trong tốp 10. Những đội như Arsenal và Chelsea có vẻ không chịu chạy nước rút nhiều.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast