"Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ"

(Baohatinh.vn) - Tối 6/5, tại chùa Phổ Độ (Lộc Hà) - Trung tâm Phật giáo tỉnh, Ban trị sự Hội Phật giáo Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc (LHQ) năm 2014, phật lịch 2558. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa cùng đại diện các ban, ngành cấp tỉnh đến dự và chúc mừng đại lễ.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và các thượng tọa, đại đức, tăng ni

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và các thượng tọa, đại đức, tăng ni

Đại lễ Phật đản (Vesak) là lễ hội văn hóa của Phật giáo đã được Đại Hội đồng Bảo an LHQ công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới, là ngày Đại lễ kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca đản sinh, thành đạo, nhập Niết bàn, hay còn gọi là Đại lễ tam hợp. Đại lễ Vesak LHQ là một trong các hoạt động văn hoá mang tính quốc tế của LHQ nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của đức Phật đã đóng góp cho nhân loại.

Lễ rước Phật từ chùa tổ về Trung tâm Phật giáo (Chùa Phổ Độ)

Lễ rước Phật từ chùa tổ về Trung tâm Phật giáo (Chùa Phổ Độ)

Trong không khí trang nghiêm, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự trung ương Hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, cư sĩ, phật tử, không ngừng trau dồi đạo hạnh, tích cực xây dựng giáo hội, phát triển đạo pháp, đóng góp cho hạnh phúc an bình, thịnh lạc của đất nước.

Hàng ngàn phật tử về dự lễ

Hàng ngàn phật tử về dự lễ

Thông điệp cũng nhấn mạnh chủ đề năm 2014 “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các thiên niên kỷ của LHQ” và khẳng định sự lớn mạnh của phật giáo Việt Nam với sự phát triển đất nước và đạo Phật thế giới.

Tại đại lễ, BTC đã tổ chức nghi lễ dâng hoa cúng dường bày tỏ tấm lòng thành kính của các tăng ni, phật tử đối với Đức phật.

Dâng hoa cúng dường chư Phật
Dâng hoa cúng dường chư Phật

Phát biểu chúc mừng đại lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao những thành quả mà Hội Phật giáo tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, góp phần vào việc giữ gìn, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa và nền tảng đạo đức tốt đẹp trên quê hương Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Phật giáo Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống “Hộ quốc – An dân”, thực hiện đúng đắn phương châm hành đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp – dân tộc – xã hội chủ nghĩa”; làm được nhiều việc ích đạo, lợi đời, góp phần cùng các tôn giáo và đồng bào toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”; cùng cả tỉnh chung sức cho sự phát triển và tăng trưởng bền vững; huy động mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, ra sức thi đua lao động sản xuất, bảo vệ Đảng, chính quyền; cùng chung sức chung tay huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cũng gửi lời chúc tới hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni trong và ngoài tỉnh lời chúc sức khỏe, đạt được nhiều thành tựu trong mọi phật sự; tu hành tinh tấn để phục vụ chúng sinh, phụng sự Tổ quốc.

Nghi lễ tắm Phật
Nghi lễ tắm Phật

Tại đại lễ, Đoàn lãnh đạo tỉnh đã tham gia nghi lễ tắm phật, thả bóng bay, chim bồ câu cùng các hòa thượng, đại đức, tăng ni, phật tử cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast