Phát hiện lá cờ cổ đời vua Lê Thế Tông

(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày (20 và 21/5) làm việc nghiêm túc, các chuyên gia đoàn công tác Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh đã sao chụp, số hóa hơn 3.500 trang tư liệu cổ Hán - Nôm, trong đó phát hiện một lá cờ cổ đời Lê Thế Tông hiện đang lưu giữ tại dòng họ Đặng ở xã Thạch Bằng (Lộc Hà).

Lá cờ có niên đại cách nay 435 năm
Lá cờ có niên đại cách nay 435 năm

Lá cờ cổ đời Lê có niên đại cách nay hơn 435 năm, hiện đang được ông Đặng Đôn Báu (tộc trưởng họ Đặng) ở xã Thạch Bằng lưu giữ cẩn thận.

Lá cờ có hình chữ nhật, chiều rộng khoàng 0,8m và chiều dài 1,2m, được làm bằng chất liệu giống với chất vải lụa tơ tằm. Các cạnh cờ được viền họa tiết cách điệu màu đen, vàng sẫm, ở giữa nền hình vuông màu đỏ được thêu các cột chữ Hán - Nôm vàng rực.

Theo thạc sĩ Hán - Nôm Hoàng Ngọc Cương - Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh, đây là loại cờ các đời vua Lê ban cho những người thi đỗ đại khoa.

Lá cờ hiện đang lưu giữ tại dòng họ Đặng Đôn ở xã Thạch Bằng
Lá cờ hiện đang lưu giữ tại dòng họ Đặng Đôn ở xã Thạch Bằng

Các cột chữ Hán thêu trên lá cờ có nội dung: “Lê Quang Hưng tam niên - Sắc tứ: Canh Thìn khoa Đệ nhị giáp Tiến sĩ”. Dịch là: Quang Hưng năm thứ 3 đời Lê. Sắc tứ: Đệ nhị giáp Tiến sĩ khoa Canh Thìn.

Quang Hưng là niên hiệu đời vua Lê Thế Tông (1578 – 1599), năm thứ 3 là năm 1580 (Canh Thìn), đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ (đỗ Hoàng giáp).

Thạc sĩ Hán - Nôm Hoàng Ngọc Cương cho biết thêm: Theo tài liệu Đăng khoa lục, người đỗ Hoàng giáp khoa thi năm Canh Thìn đời Quang Hưng là ngài Đặng Đôn Phục, được khắc danh vào văn Bia tiến sĩ Quốc tử giám ở Hà Nội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast