Phát hiện, sưu tầm gần 500 hiện vật quý hiếm

Hội đồng Khoa học Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao – Du lịch Hà Tĩnh vừa tổ chức họp, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu và công bố hiện vật vừa phát hiện, sưu tầm được trong 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2011, nhóm cán bộ chuyên môn của Bảo tàng và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Tĩnh đã phát hiện, sưu tầm được gần 500 hiện vật cổ, quý hiếm, trong đó với nhiều nhóm chủ đề, chủng loại phong phú, đa dạng khác nhau, như; đồ dùng sinh hoạt - ngành nghề thủ công truyền thống của nhân dân xưa trong các thời kỳ lịch sử, kỷ vật kháng chiến, hiện vật lịch sử, cổ vật, đặc biệt như, bát, đĩa, ấm, chén, chum, ché, vại…bằng chất liệu đất nung, gốm, sứ cổ, tiền xu, đồ đồng, sắt, la bàn, sách thuốc cổ chữ Hán và đạo sắc phong niên đại thuộc thời nhà Lý, Trần, Lê và Nguyễn.

Trong số gần 500 hiện vật vừa được sưu tầm nói trên có khá nhiều hiện vật đã được Hội đồng Khoa học Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh thẩm định, đánh giá, xếp hạng vào danh mục cổ vật, hiện vật quý hiếm.

Nhiều năm nay do Bảo tàng Hà Tĩnh không có nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nhà trưng bày riêng, cho nên số hiện vật, cổ vật vừa sưu tầm được và với hàng trăm loại hiện vật, cổ vật trước đó tạm thời phải chuyển vào bảo quản, lưu giữ cẩn thận ở trong kho của bảo tàng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast