Phát hiện, sưu tầm trên 100 tài liệu, hiện vật cổ quý hiếm

Sáng 29/5, Hội đồng khoa học Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp thẩm định, đánh giá, nghiệm thu và công bố các tài liệu, hiện vật vừa được phát hiện, sưu tầm trong tháng 4 và tháng 5/2013.

Một số hiện vật cổ quý hiếm vừa được phát hiện sưu tầm.
Một số hiện vật cổ quý hiếm vừa được phát hiện sưu tầm.

Được biết, trong tháng 4 và tháng 5/2013, phòng chuyên môn thuộc Bảo tàng tỉnh và Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt sưu tầm tổng hợp tại các địa phương trong tỉnh và đã phát hiện, sưu tầm được trên 100 tài liệu, hiện vật cổ, quý hiếm, trong đó với nhiều nhóm chủ đề, loại hình đa dạng phong phú khác nhau như: Hiện vật lịch sử, hiện vật khảo cổ, hiện vật dân tộc học, kỷ vật kháng chiến, đồ dùng sinh hoạt, các nghành nghề thủ công truyền thống, cổ vật, như Bát, đĩa, ấm chén, bình, nồi, vò và các tài liệu sách cổ bằng văn tự Hán cổ…được chế tác bằng các chất liệu khác nhau như, đất nung, sành sứ, gỗ, đồng, giấy… thuộc các niên đại thời tiền sử, thời Trần, Lê và Nguyễn…

Trong số trên 100 tài liệu, hiện vật vừa được sưu tầm nói trên có rất nhiều cổ vật có giá trị lịch sử độc đáo quý hiếm như, nhóm sưu tập bình vò bằng chất liệu gốm, chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, có niên đại thế kỷ 16, 17.

Nhóm sưu tập hiện vật dân tộc học bao gồm các công cụ đồ dùng sinh hoạt gắn liền với nhóm tộc người Chứt (Mã Liềng) sinh sống cư trú ở Bản Rào Tre thuộc xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Bộ sưu tập hiện vật dân tộc học độc đáo của tộc người Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê).
Bộ sưu tập hiện vật dân tộc học độc đáo của tộc người Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê).

Bộ sưu tập bát, đĩa cổ có niên đại cuối Trần đầu Lê với nhiều kiểu dáng, loại hình và hoa văn trang trí khác nhau.

Cùng với các bộ sưu tập bát đĩa là đồ dùng sinh hoạt thời Nguyễn, các bộ sưu tập về kỷ vật kháng chiến trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn hai huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Hà Tĩnh…

Nhiều năm nay do Bảo tàng Hà Tĩnh không có kinh phí đầu tư xây dựng nhà trưng bày chuyên đề thường trực để trưng bày giới thiệu với du khách, cho nên số hiện vật, cổ vật vừa sưu tầm được và với hàng trăm hiện vật sưu tầm trước đó tạm thời phải chuyển vào bảo quản lưu giữ tại kho bảo quản của Bảo tàng để xử lý và phục vụ cho công tác khai thác nghiên cứu khoa học./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast