Phương Giang giành HC vàng thứ hai cho Việt Nam

Thi đấu xuất sắc ở nội dung Trường quyền nữ, võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang giành 9,68 điểm và tấm HC vàng thứ hai cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 27.

Phương Giang thi đấu bài Trường quyền nữ. Ảnh: Đức Đồng

Phương Giang thi đấu bài Trường quyền nữ. Ảnh: Đức Đồng

Nội dung Trường quyền nữ có sự góp mặt của hai võ sĩ Việt Nam là Phương Giang và Dương Thùy Vi. Không ngoài dự đoán, Phương Giang thi đấu tập trung giành số điểm cao nhất 9,68, đoạt HC vàng. Thùy Vi được 9,49 điểm, xếp thứ năm.

Trước đó võ sĩ Phạm Quốc Khánh giành 9,66 điểm ở nội dung Nam quyền nam, chỉ kém 0,01 điểm so với top 3. Võ sĩ chủ nhà Wai Phyo Aun giành HC vàng (9,70 điểm), HC bạc thuộc về võ sĩ Malaysia Mun Hua Ho (9,68). HC đồng cũng thuộc về một VĐV chủ nhà là Soe Kyaw (9,67).

Chia sẻ sau phần thi, Quốc Khánh cho biết anh vào cuộc với tâm lý không tốt, dẫn đến màn trình diễn không như ý.

Tại nội dung Côn thuật nam, hai võ sĩ Việt Nam là Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Mạnh Quyền cũng không gặp may. Mạnh Quyền đang thi đấu tốt thì bị gãy côn, còn Xuân Hiệp chỉ giành 9,14 điểm, xếp thứ tám.

Tính đến 13h30 ngày 8/12, Đoàn thể thao chủ nhà Myanmar dẫn đầu với 8 HC vàng, 2 HC bạc và 3 HC đồng. Việt Nam xếp thứ năm với 2 vàng, 1 bạc, 1 đồng.

* Thành tích chi tiết Đoàn thể thao Việt Nam.

Bảng tổng sắp tính đến 13h30 ngày 8/12.

Bảng tổng sắp tính đến 13h30 ngày 8/12.

Lịch đấu SEA Games ngày 8/12

* Môn wushu

Từ 9h30: Taolu (biểu diễn)

+ Chung kết Côn thuật nam: Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Quyền

+ Chung kết Nam quyền nam: Phạm Quốc Khánh

+ Chung kết Trường quyền nữ: Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang

+ Chung kết Nam đao nữ: Bùi Minh Phương

+ Chung kết Thái cực quyền – Thái cực kiếm nữ: Trần Thị Minh Huyền

Từ 15h30: Sanshou (đối kháng)

+ Bán kết hạng 48 kg nữ: Friska Ria Wibobo (Indonesia) – Nguyễn Thị Chinh

+ Bán kết hạng 48 kg nam: Tô Văn Báu – Jessia Aligaga (Philippines)

+ Bán kết hạng 52 kg nữ: Su Hlaing Oo (Myanmar) – Nguyễn Thu Hoài

+ Bán kết hạng 56 kg nam: Tom Suetsangat (Thái Lan) – Hoàng Văn Cao

* Môn quyền anh

Từ 14h30: Các võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân, Trần Phú Cường, Trần Quốc Việt, Nguyễn Văn Hải, Trương Đình Hoàng, Lương Văn Toản thi đấu vòng loại.

* Bóng đá nam: Hai trận đấu ở bảng A

16h30: Việt Nam – Brunei

19h15: Singapore – Lào

* Môn vật: Bốc thăm và cân các nội dung vật cổ điển

* Môn pencak silat: Họp trưởng đoàn và bốc thăm.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast