Sân cỏ bóng đá mini nhân tạo hấp dẫn bạn trẻ Thành Sen

Kể từ ngày cụm sân cỏ bóng đá mini nhân tạo đưa vào khai thác hoạt động đến nay, cứ mỗi buổi chiều tà, giới trẻ đam mê bóng đá trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh tập trung đổ xô về Khu liên hiệp thi đấu thể thao tỉnh vui chơi, tập luyện đá bóng trên nền sân cỏ nhân tạo thật sôi động.

Theo chân Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Võ Hồng Hải, tiếp cận cụm sân cỏ bóng đá mini nhân tạo tại khu Liên hợp thi đấu thể thao tỉnh vào một buổi chiều tháng ba, được chứng kiến không khí luyện tập thể thao sôi nổi của giới trẻ đất Thành Sen với đủ mọi lứa tuổi thật ấn tượng. Trên những thảm cỏ xanh nhân tạo, các tốp thanh thiếu niên, nhi đồng với những bộ đồng phục quần đùi áo số đủ sắc màu xanh - đỏ, trắng - vàng, hứng khởi đua nhau theo trái bóng tròn với không khí giao lưu, lành mạnh đầy tinh thần đoàn kết.

Các tuyến bóng đá trẻ Hà Tĩnh đang được đào tạo, tập luyện trên sân cỏ nhân tạo

Các tuyến bóng đá trẻ Hà Tĩnh đang được đào tạo, tập luyện trên sân cỏ nhân tạo

Cụm sân cỏ bóng đá mini nhân tạo tại Khu liên hiệp thi đấu thể thao tỉnh gồm có 3 sân bóng mini, do Công ty Cổ phần Thảo Nguyên và Trung tâm TDTT tỉnh phối hợp triển khai lắp đặt, rộng khoảng gần 2000m2 với nền cỏ nhân tạo nhập ngoại. Nền cỏ nhân tạo được lắp đặt đạt chất lượng tiêu chuẩn cấp FIFA, bằng phẳng với gam màu xanh chủ đạo bắt mắt, mềm mại như cỏ thật, được phụ gia thêm một lớp hạt cao su êm ái, đảm bảo tiêu chuẩn độ nẫy của bóng. Giới đam mê môn thể thao vua được tiệp cận, chơi đá bóng trên nền sân cỏ nhân tạo cảm giác sẽ thích thú vô cùng.

Cả 3 cụm sân được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ cho đội hình thi đấu 5 người, 7 người và cả đội hình 11 cầu thủ người lớn. Sân được chính các chuyên gia lắp đặt sân cỏ thể thao nhân tạo quốc tế trực tiếp thi công hoàn thiện. Toàn bộ 3 cụm sân cỏ bóng đá mini nhân tạo đều được lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn cao áp điện tử, đảm bảo ổn định tiêu chuẩn độ sáng phục vụ thi đấu ban đêm.

Sân cỏ bóng đá ni thu hút niềm đam mê giới trẻ Thành Sen mỗi buổi chiều tà

Sân cỏ bóng đá ni thu hút niềm đam mê giới trẻ Thành Sen mỗi buổi chiều tà

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Thảo Nguyên (chủ đầu tư) cho biết: Công trình cụm sân cỏ bóng đá mini được đầu tư với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Công trình được đầu tư xây dựng khép kín cùng với 3 sân cỏ bóng đá min ni và một số hạng mục công trình dịch vụ thể thao và giải khát, rất thuận tiện và sẵn sáng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí tinh thần cho mọi lứa tuổi.

Từ khi Khu liên hiệp thi đấu thể thao tỉnh đưa cụm sân bóng đá mini cỏ nhân tạo vào khai thác hoạt động đến nay, đã thu hút rất đông tầng lớp thanh, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến tham gia vui chơi tập luyện hết sức hào hứng và sôi động. Đây là một trong những mô hình mới rất được giới trẻ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh ưa thích. Đặc biệt từ khi có cụm sân cỏ bóng đá mini nhân tạo, con em giới trẻ trên địa bàn đã dành hết quỹ thời gian nhàn rỗi, thường xuyên đến sân để giao lưu bóng đá lành mạnh, hạn chế được tình trạng rượu chè quán xá bê tha và chơi game, chát vô bổ.

Nhiều lớp đào tạo trẻ được huân luyệ trên sân cỏ bóng đá mini hiện đại

Nhiều lớp đào tạo trẻ được huân luyệ trên sân cỏ bóng đá mini hiện đại

Cũng theo ông Tuấn, công trình mới đưa vào hoạt động vài tháng nay nhưng xem ra đã có hiện tượng quá tải. Mặc dù công trình đã được khai thác triệt để nhưng do các giờ hành chính trong ngày, toàn bộ hệ thống sân được ưu tiên cho công tác đào tạo các tuyến năng khiếu bóng đá trẻ. Thời gian cuối chiều và buổi tối mới dành cho hoạt động luyện tập thi đấu bóng đá phong trào của cán bộ, nhân dân và con em giới trẻ đam mê bóng đá trên địa bàn. Do đó, Doanh nghiệp và Trung tâm đang tiến hành xây dựng đề án trình UBND tỉnh xin mở rộng khai thác phần diện tích mặt bằng công cộng đang bỏ hoang ao tù, nước đọng, rác bẩn liền kề để đầu tư cải tạo, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khuôn viên vừa mở rộng công trình, lắp đặt thêm sân bãi. Cụm sân cỏ mini nhân tạo được lắp đặt thêm sẽ đáp ứng được nhiệm vụ công tác huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ của thể thao tỉnh theo hướng hiện đại vừa mở mang năng lực phục vụ nhu cầu giải trí tập luyện thể thao quân chúng của cán bộ nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh và các địa phương lân cận.

Cần cải tạo những bãi lầy, rác thải bẩn thành sân chơi thể thao hữu ích.

Cần cải tạo những bãi lầy, rác thải bẩn thành sân chơi thể thao hữu ích.

Hiện nay, nhu cầu sân bãi sạch phục vụ hoạt động thể thao của cán bộ nhân dân tỉnh ta nói chung và giới trẻ nói riêng đang trở nên rất cần thiết. Đặc biệt, loại hình sân cỏ bóng đá mini nhân tạo nếu được triển khai nhân rộng khắp các địa phương huyện, thị sẽ là cơ hội để con em vùng quê nghèo khó trên giải đất Hồng Lam giàu truyền thống văn vật tiếp cận sân chơi, rèn luyện thể chất, năng khiếu, góp phần xây dựng phong trào TDTT tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững theo hướng xã hội hóa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast