Sochi 2014 - Thế vận hội tốn kém nhất lịch sử

Tổng kinh phí cho Thế vận hội mùa đông năm nay dự tính lên tới 51 tỷ USD.

Sochi 2014 sẵn sàng đón các vận động viên tới tranh tài.

Sochi 2014 sẵn sàng đón các vận động viên tới tranh tài.

Số tiền thực tế để tổ chức Olympic mùa đông 2014 đã tăng gấp 5 lần con số dự tính ban đầu. Thành phố Sochi có diện tích 3.526 km vuông, nơi sinh sống của hơn 350 nghìn người, sẽ đón tiếp 6.000 vận động viên từ 85 nước trên thế giới. Nước Nga cũng cử khoảng 25.000 nhân viên an ninh để bảo vệ cho thế vận hội năm nay.

Chi phí tổ chức Thế vận hội đã tăng theo chiều thẳng đứng trong hai thập niên gần đây. Mùa hè Barcelona 1992 có kinh phí 1,4 tỷ USD, theo thống kê từ tạp chí Forbes. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Tây Ban Nha cũng chi thêm khoảng 8 tỷ USD để cải thiện đô thị và đầu tư du lịch mang lại giá trị lâu dài.

Tại Atalanta 1996, Thế vận hội tiêu tốn 1,8 tỷ USD. Sau đó bốn năm, Sydney 2000 có giá trị 3,8 tỷ USD. Cột mốc mới được Athens lập vào năm 2004 với 15 tỷ USD và tăng vọt lên 40 tỷ USD khi Bắc Kinh đăng cai năm 2008. Tuy nhiên London 2012 lại giảm xuống còn 13,9 tỷ USD.

Thế vận hội mùa đông thường có kinh phí ít hơn so với các kỳ mùa hè. Turin 2006 tiêu tốn 3,6 tỷ USD và tăng hơn gấp đôi lên 8,7 tỷ USD ở Vancouver 2010. Vì vậy, con số 51 tỷ USD biến Sochi 2014 trở thành Thế vận hội đắt giá nhất lịch sử.

Thành phố Sochi bên bờ biển Đen gần như thay mới hoàn toàn khi giành quyền đăng cai Olympic.

Thành phố Sochi bên bờ biển Đen gần như thay mới hoàn toàn khi giành quyền đăng cai Olympic.

Theo các nhà tổ chức, nguyên nhân khiến chi phí của Sochi 2014 tăng đột biến là thành phố này không có sẵn các cơ sở vật chất. Chủ tịch Ủy ban điều phối Olympic, Jean-Claude Killy cho biết 85% cơ sở vật chất phục vụ thế vận hội được xây mới. Trong đó, 11 địa điểm thi đấu là những nơi tiêu tốn nhiều tiền nhất.

Ủy ban tổ chức Olympic 2014 cho biết họ kỳ vọng sẽ thu được ít nhất 300 triệu USD trong quãng thời gian 17 ngày diễn ra Thế vận hội.

Lễ khai mạc Olympic 2014 sẽ diễn ra vào 20h14 tối 7/2 (theo giờ địa phương, 23h14 theo giờ Hà Nội) tại sân vận động Fisht. Đây là địa điểm tiêu tốn 600 triệu USD để xây dựng nhưng không tổ chức thi đấu bất cứ nội dung nào và sẽ đóng cửa sau khi Olympic kết thúc.

Bảo Lam

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast