Tạo môi trường sáng tác, phát huy các tài năng văn học - nghệ thuật

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/1, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh tới dự.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh kỳ vọng thời gian tới Hội sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh kỳ vọng thời gian tới Hội sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh.

Năm 2014, Hội đã tổ chức nhiều cuộc thi, chương trình mang lại dấu ấn như: Ngày thơ Việt Nam lần thứ XII; phát động Liên hoan Ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ; mở trại văn xuôi tập trung; đi thực tế sáng tác tại Điện Biên Phủ và một số tỉnh ở Tây Bắc…

Ngoài ra, Hội còn chủ trì và phối hợp xuất bản tập sách kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Thanh Minh – Nguyên Chủ tịch Hội, sách “Cánh diều ước mơ”; xuất bản 15 đầu sách của hội viên và cộng tác viên; giới thiệu hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều chuyên ngành; phát hành 11 số Tạp chí Hồng Lĩnh với gần 15 nghìn bản ra đúng kỳ hạn.

Các Chi hội trực thuộc Hội hoạt động sôi nổi, tích cực trong đẩy mạnh sáng tác và quảng bá sản phẩm. Các tập san: Giang Đình, Sông Cày, Hoành Sơn của các Chi hội xuất bản vào dịp Tết được quan tâm đầu tư về chất lượng, bám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trang web “Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh” hoạt động có hiệu quả, duy trì lượng truy cập từ 6 – 8 vạn lượt/tháng.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc phát hiện và bồi dưỡng các cây bút trẻ vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến nội lực sáng tạo; việc phối hợp giữa các ngành, địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động VHNT vẫn chưa mang lại hiệu quả thiết thực…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh yêu cầu Hội Liên hiệp VNHT tỉnh tiếp tục đa dạng hóa hình thức hoạt động để tạo môi trường sáng tác; phát động hội viên, cộng tác viên sáng tác và gửi tác phẩm tham gia các cuộc thi, hội thi; nâng cao hình thức và nội dung tạp chí Hồng Lĩnh; chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật; đổi mới phương thức tổ chức hoạt động mang tính đặc thù như: trại sáng tác, thâm nhập thực tế…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast