Thắp sáng ngọn lửa phong trào thể thao Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, hoạt động TDTT được chăm lo phát triển cả chiều sâu và bề rộng theo hướng xã hội hóa. Đặc biệt, hiệu quả phong trào thể thao quần chúng đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Nhân Ngày Thể thao Việt Nam (27/3)

Sân chơi bóng chuyền ngày càng thu hút sự đam mê của mọi lứa tuổi.
Sân chơi bóng chuyền ngày càng thu hút sự đam mê của mọi lứa tuổi.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Văn Hạnh chia sẻ: Với tinh thần đẩy nhanh tốc độ phát triển sự nghiệp TDTT quần chúng và tăng cường phát triển thể thao thành tích cao (TTTTC) theo hướng đầu tư mũi nhọn, những năm qua, lãnh đạo ngành đã tập trung xây dựng các đề án, định hướng phát triển sự nghiệp TDTT đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, để đưa phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển cả chiều sâu và bề rộng, ngành tích cực tham mưu tỉnh tiếp tục hoàn thiện và hiện thực hóa các thể chế về phát triển thể thao cơ sở, trên tinh thần huy động tiềm năng nội lực theo hướng xã hội hóa để tạo nguồn, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ tốt hoạt động thể thao quần chúng.

Với sự nỗ lực của toàn ngành và sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo tầng lớp nhân dân, năm qua, toàn tỉnh đã huy động hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tập luyện và tổ chức thi đấu. Nhờ đó, năm 2013, số người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt hơn 30%; gần 25% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; toàn tỉnh có gần 800 CLB thể thao hoạt động hiệu quả; 100% trường học thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất nội, ngoại khóa; 100% cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT và các cơ quan, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp duy trì tốt phong trào luyện tập thể thao quần chúng.

Chất lượng phong trào TDTT quần chúng được quan tâm phát triển mạnh đã góp phần tạo nền tảng tích cực để ngành đầu tư phát triển TTTTC. Nhiều địa phương như: Kỳ Anh, Can Lộc, Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà… được coi là cái nôi cung cấp vận động viên TTTTC cho tỉnh. Đặc biệt, đua thuyền Trung Lương, vật Thuần Thiện là những môn thể thao truyền thống mang đậm dấu ấn nhân văn của một vùng quê dân dã được các cộng đồng cư dân bản địa gìn giữ như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong các dịp lễ, tết. Các môn thể thao truyền thống khác như bơi lội... đã được ngành chọn đầu tư xây dựng.

Thông qua các giải thể thao quần chúng, nhiều thế hệ vận động viên TTTTC như: Võ Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Sử (karatedo); Đặng Văn Công (bơi lội); Đường Thanh Bình, Trần Thị Sâm và Trần Văn Dũng (đua thuyền rowing); Dương Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Kim Nhung, Ngô Thị Hằng, Nguyễn Thị Quyên, Ngô Thị Hóa (điền kinh)… được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời đã trở thành tài năng, góp phần tôn vinh, khẳng định vị thế của nền thể thao tỉnh nhà trong làng thể thao Việt Nam và khu vực.

Đặc biệt, thời gian qua, ngành đã chỉ đạo cơ sở tổ chức thành công đại hội TDTT 2 cấp theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu về chuyên môn. Cùng với các môn thể thao cơ bản như: điền kinh, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, võ thuật…; các môn thể thao truyền thống mang đậm tính dân gian, cổ truyền dân tộc như: vật, kéo co, đua thuyền, cờ tướng, cờ người, đi cà kheo, vạt gù, ném đĩa… được các địa phương đưa vào nội dung thi đấu chính thức của đại hội, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống của đất võ vật Hồng Lam.

Nhân ngày Thể thao Việt Nam (27/3) năm nay, cùng với tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, ngành VH-TT&DL đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII, dự kiến tổ chức vào tháng 5 tới. Đại hội sẽ là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá chất lượng, xốc lại hành trang, thắp sáng ngọn lửa phong trào TDTT của tỉnh nhà.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast