Thêm 12 đạo sắc vừa được phát hiện.

Thêm 12 đạo sắc quý vừa mới được phát hiện tại đền Thiên Linh (đền Tam tòa), thuộc xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Một trong số đạo sắc phát hiện tại đền Thiên Linh.
Một trong số đạo sắc phát hiện tại

đền Thiên Linh.

Số đạo sắc trên gồm 2 đạo sắc thời Lê (niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44), 8 sắc thời Nguyễn (niên hiệu Đồng Khánh 1; Thành Thái 3; Duy Tân 1; Khải Định 3), nội dung sắc đều phong cho các vị Thành Hoàng của làng với các vị hiệu như: linh hải Yên Xuyên, linh ứng Kiên Nghĩa, Đông Xuyên hiển linh và vị thần Đông Hải. Ngoài ra còn có 2 đạo sắc phong cho các vị nhân thần và 1 bức biển gỗ (Bảo Đại năm 1944), nội dung ghi công đức của làng trong việc tu bổ đền Thiên Linh.

Các đạo sắc trên đang còn nguyên vẹn, được ban lễ nghi đền Thiên Linh bảo quản được cán bộ phòng quản lý di sản văn hóa, Sở VH,TT&DL phát hiện trong qúa trình khảo sát lập kế hoạch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 2010.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast