Tiếp tục nghiên cứu hệ thống giếng Chăm Pa cổ ở Hà Tĩnh.

Thực hiện chương trình nghiên cứu phối hợp giữa Viện Viễn Đông Bác, Viện Khảo cổ học Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vào trung tuần tháng 11 - 2009 sẽ phối hợp tổ chức khảo sát, nghiên cứu trên diện rộng về hệ thống giếng cổ mang đậm yếu tố xây dựng của cư dân Chăm Pa cổ thuộc khu vực Hà Tĩnh.

Giếng Chămpa cổ ở Hà Tĩnh. Ảnh: BK
Giếng Chămpa cổ ở Hà Tĩnh. Ảnh: BK

Tiến sỹ khoa học Nguyễn Đông (Viện Khảo cổ học Việt Nam) chủ nhiệm đề tài cho biết: Đây là chương trình nghiên cứu phối hợp, thuộc chương trình khảo sát, nghiên cứu về hệ thống “Di sản văn hóa miền trung” với mục đích đưa lại thông số để bảo tồn hệ thống giếng mang yếu tố kỹ thuật xây dựng của cư dân Chăm Pa cổ ở khu vực Hà Tĩnh.

Trong quá trình khảo cứu sẽ chọn một số điểm cụ thể để nghiên cứu về yếu tố kỹ thuật chọn mạch giếng, cách ghép thành giếng, loại gỗ kè đáy thành giếng và lát đáy giếng cùng với tín ngưỡng văn hóa cộng cư của làng cư dân cổ xưa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast