Tìm thấy những dấu chân cổ đại 10.550 năm tuổi

Từ hơn 100 thế kỷ trước, những người thợ săn da đỏ cổ đại đã đi khắp vùng sa mạc Chihuahuan ở Mexico để tìm kiếm thức ăn. Những con người cổ đại khi đó đã để lại những dấu chân được thiên nhiên “bảo quản” hoàn hảo cho tới hôm nay.

Những dấu chân này được tìm thấy ở vùng lòng chảo Cuatro Cienegas, nằm trong sa mạc Chihuahuan. Mất hàng chục năm nghiên cứu, cuối cùng, các nhà khảo cổ học đã có thể khẳng định niên đại của những dấu chân này.

Theo đó, những dấu chân này có lẽ đã có niên đại lên tới 10.550 năm và thuộc về một người da đỏ bản xứ nào đó từng sinh sống ở khu vực Bắc Mỹ từ nhiều ngàn năm trước.

Cặp dấu chân duy nhất được tìm thấy còn nguyên vẹn trong sa mạc Chihuahuan ở Mexico.
Cặp dấu chân duy nhất được tìm thấy còn nguyên vẹn trong sa mạc Chihuahuan ở Mexico.

Các nhà khảo cổ đã cắt nguyên cả khối đất đá chứa đựng cặp dấu chân để có thể lưu giữ chúng trong viện bảo tàng.

Sau khi tìm thấy dấu chân cổ này, các nhà nghiên cứu còn tìm thêm được 11 hàng dấu chân khác ở những khu vực xung quanh nhưng không có cặp dấu chân nào còn ở tình trạng rõ nét và nguyên vẹn như hai dấu chân trên.

Bằng việc nghiên cứu niên đại khối đất đá bao quanh dấu chân, các nhà khảo cổ đã có thể khẳng định gần như chắc chắn rằng chúng có niên đại xấp xỉ 10.550 năm. Còn những hàng dấu chân được tìm thấy sau đó có niên đại khoảng 7.250 năm.

Các nhà khảo cổ có thể xác định niên đại của các dấu chân này là bởi chúng đã in hằn trên đất đá trầm tích.

Các nhà khảo cổ tìm thấy thêm 11 hàng dấu chân có niên đại khoảng 7.250 năm. Họ còn tìm thấy cả phấn hoa lẫn trong lớp trầm tích, đây là một dấu hiệu cho thấy nơi này trước đây không khô cằn như bây giờ.
Các nhà khảo cổ tìm thấy thêm 11 hàng dấu chân có niên đại khoảng 7.250 năm. Họ còn tìm thấy cả phấn hoa lẫn trong lớp trầm tích, đây là một dấu hiệu cho thấy nơi này trước đây không khô cằn như bây giờ.

Tuy có niên đại lên đến 10.550 năm nhưng những dấu chân này không phải là những dấu chân cổ nhất thế giới bởi trước đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những dấu chân có niên đại 13.000 năm ở di chỉ Monte Verde, Chile.

Bích Ngọc - Theo Daily Mail

Nguồn: dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast