Tranh Picasso lập kỷ lục đấu giá hơn 179 triệu USD

Bức tranh Women of Algiers (tạm dịch là Những người phụ nữ Algiers) của danh họa Picasso vừa phá kỷ lục đấu giá 179,3 triệu USD tại một sàn đấu giá ở New York (Mỹ).

Bức Women of Algiers - Ảnh: Reuters
Bức Women of Algiers - Ảnh: Reuters

BBC cho biết sau 11 phút đấu giá, bức tranh đã được bán cao hơn nhiều so với giá dự tính ban đầu là 140 triệu USD.

Women of Algiers là bức tranh sơn dầu, mô tả lập thể các cô gái làng chơi trong tình trạng khỏa thân. Đây là tác phẩm hội họa đắt giá nhất thế giới từng được bán tại một cuộc đấu giá.

Nhà đấu giá Christie’s không công bố tên tuổi các khách hàng tham gia đấu giá, nhưng tiết lộ họ đến từ châu Á, vùng Vịnh, Nga, châu Âu và Mỹ đã vượt qua các đối thủ khác đến từ nhiều quốc gia để vào tốp 10 vị trí tham gia đấu giá.

Reuters cho biết kỷ lục thế giới trước đó thuộc về bức tranh Three studiesof Lucian Freud của họa sĩ người Anh Francis Bacon. Bức tranh này Christie's đã bán với giá 142,4 triệu USD hồi năm 2013.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast