Trao 2 cổ vật phục vụ trưng bày tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông

(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Y học cổ truyền Hưng Yên vừa đến trao cổ vật cho huyện Hương Sơn và đơn vị quản lý để phục vụ trưng bày tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác.

Hai cổ vật gồm một chiếc dao cầu và một chiếc thuyền tán loại nhỏ bằng gang dùng để sơ chế thuốc đông y có từ thế kỷ 18, xuất xứ tại nhà một lương y có 3 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người ở thôn Trai Trang - Yên Mỹ (Hưng Yên).

Sau khi tiếp nhận, BQL Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác sẽ đưa vào phòng truyền thống bảo quản và trưng bày để mỗi khi du khách đến tham quan hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast